Tình tiết bất ngờ con giả bị bắt cóc đòi cha tiền chuộc

Khai với cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Th. 22 tuổi cho hay do nợ tiền cờ bạc nên đối tượng đã báo tin giả bị bắt cóc để cha trả nợ giúp.

Thông tin vụ bắt cóc giả “hy hữu”, công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) ngày 21/8 cho hay, đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Th. (22 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) về hành vi giả bị bắt cóc đòi tiền chuộc.

"Quý tử" Th. tại cơ quan điều tra. Nguồn ảnh: Tiền Phong

Tại cơ quan công an, Th. Khai rằng do bản thân đang thiếu nợ tiền cờ bạc nên mới báo tin cho gia đình rằng đang bị bắt cóc để cha trả nợ giúp.

Đáng chú ý, theo Th. đây không phải là lần đầu tiên đối tượng sử dụng thủ đoạn này. Y đã nhiều lần lừa cha ruột đến gần 1 tỷ đồng cùng kiểu giả bị bắt cóc.

Trước đó, trưa ngày 20/8, ông Nguyễn Văn T. (52 tuổi, ngụ tại địa phương) đã đến Công an huyện Tam Bình báo tin con trai là Th. bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 90 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an nhanh chóng lật tẩy màn kịch của “quý tử” nhà ông T.

Phượng Hồng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tinh-tiet-bat-ngo-con-gia-bi-bat-coc-doi-cha-tien-chuoc-1103467.html