Tinh thần Việt Nam!

'Tinh thần Việt Nam', 'Khát vọng Việt Nam', 'Ý chí Việt Nam'… tiếp tục vang lên tại buổi gặp mặt ấm cúng sáng qua 22.12 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với hơn 400 VĐV, HLV đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30.

Đây là kỳ SEA Games thành công nhất của Việt Nam với việc xác lập nhiều kỷ lục lịch sử: Lần đầu tiên chúng ta vượt qua Thái Lan xếp thứ 2 toàn đoàn, lần đầu tiên đoạt HCV môn quần vợt, lần đầu tiên có HCV môn bóng rổ. Tại SEA Games 30, điền kinh, vật, bơi lội đã mang về 39/98 HCV, chiếm 40% số HCV, quyết định ngôi Á quân toàn đoàn cho thể thao Việt Nam.

Đáng chú ý đây cũng là 3 môn chính trong chương trình Olympic. Kết quả này càng đáng khen hơn khi đoàn Việt Nam đã thi đấu xuất sắc về thứ hai toàn đoàn với số lượng HCV vượt trội, cách xa Thái Lan đến sáu HCV khi không phải là nước chủ nhà. Kết thúc bản khải hoàn ca, khép lại thành công của thể thao Việt Nam với HCV môn bóng đá nam sau 60 năm chờ đợi và bóng đá nữ lập kỷ lục, trở thành đội bóng duy nhất trong lịch sử SEA Games lần thứ sáu đoạt “ngôi Hậu”.

Thắng lợi toàn diện của thể thao Việt Nam trong năm vừa qua là tổng hòa nhiều yếu tố, trong đó không thể không nói đến tinh thần Việt Nam. Trong ngày cuối cùng tại SEA Games 30, ngày 11.12, tới thăm đại bản doanh của Đoàn Thể thao Việt Nam đặt tại Làng VĐV thuộc Khu Liên hợp thể thao New Clark City, Philippines, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng: “Dù trong hoàn cảnh tập luyện, thi đấu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng các VĐV, HLV đã vượt qua tất cả để thi đấu với tinh thần, ý chí kiên cường, hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc. Chính tinh thần, ý chí đó của người Việt đã làm nên thắng lợi của Thể thao Việt Nam tại SEA Games này”.

Không phải ngẫu nhiên mà tại cuộc gặp sáng qua, người đứng đầu Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh tới ý chí Việt Nam, khát vọng Việt Nam, quyết tâm Việt Nam. “Khát vọng Việt Nam như vậy không chỉ trong thể thao mà tôi nghĩ phải lan tỏa ra trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời gian tới. Đây là một cú hích quan trọng của thể thao Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước”, Thủ tướng bày tỏ.

Không hẹn mà gặp, trong những ngày cuối năm, khi Thủ tướng tự hào với tinh thần thể thao, tinh thần Việt Nam thì tại vùng đất Đông Bắc của Tổ quốc, kết quả khai quật bãi cọc Cao Quỳ hơn 700 năm tuổi trong quần thể di tích Bạch Đằng Giang đã gây chấn động, vang vọng hào khí Đông A, ý thức dân tộc và niềm tự hào về lịch sử giữ nước của cha ông.

Nó như mạch nguồn của văn hóa, gạch nối của lịch sử. Câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giai đoạn lịch sử hào hùng chống quân Nguyên Mông thế kỷ XIII của dân tộc “Mênh mông một dải Bạch Đằng/Nghìn thu soi rạng giống dòng quang vinh” sẽ được tiếp nối khi tinh thần Việt tiếp tục lan tỏa, được bồi đắp bởi khát vọng mãnh liệt về một đất nước Việt Nam hùng cường, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình và phát triển xứng tầm với quốc tế.

PHAN THANH NAM

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/van-hoa-thoi-luan/artmid/566/articleid/24890/tinh-than-viet-nam