Tinh thần đoàn kết, gắn bó trong Ngày hội thể thao HanoiTourist 2018

Sau hơn hai tháng triển khai thi đấu, Ngày hội thể thao HanoiTourist lần thứ 14 đã kết thúc thành công rực rỡ vào ngày 10/11. Ban tổ chức của Tổng công ty đã trao giải thưởng cho các vận động viên xuất sắc với 5 môn thể thao.

Đã trở thành truyền thống hàng năm, Ngày hội thể thao trong công nhân viên chức lao động là cơ hội để các cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty giao lưu, học hỏi và tạo sân chơi lành mạnh, sự đoàn kết gắn bó vượt qua thời kỳ suy thoái lạm phát, hăng hái sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành vược mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển.

Ngày hội thể thao đã tạo ra sân chơi lành mạnh, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các cán bộ, công nhân trong Tổng công ty Du lịch Hà Nội

Sau hơn hai tháng triển khai thi đấu, với sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty, đã có hơn 400 vận động viên của các công ty thành viên đăng ký tham gia thi đấu ba môn với năm nội dung: Bóng đá, Tennis đôi nam trên 45 tuổi, Tennis đôi nam dưới 45 tuổi, kéo co nam, nữ”. Những ngày thi đấu vừa qua, các vận động viên đã thi đấu hết mình, với những trận tranh đấu đầy kịch tính, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, gắn bó của các cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty. Ngày hội thể thao HanoiTourist lần thứ 14 đã kết thúc thành công rực rỡ vào ngày 10/11.

Với môn kéo co, có hai nội dung gồm kéo co nữ và kéo co nam. Tại nội dung thi kéo co nữ, Công ty Cổ phần Thăng Long GTC xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi. Giải Nhì thuộc về đội nữ của Công ty CP Dịch vụ Giải trí; Giải Ba thuộc về Công ty LD khách sạn TN Metro Pole và Công ty Lữ hành HanoiTourist.

Các đội tham gia Ngày hội thể thao đều thi đấu hết mình

Đối với nội dung kéo co nam, sau loạt trận thi đấu đầy kịch tính và hết mình, giải Nhất môn Kéo co nam thuộc về Công ty Cp Thăng Long GTC; Giải Nhì là Công ty TNHH Global Toserco. Giải Ba thuộc về Khách sạn Hòa Bình và Công ty Thương mại cung ứng nhân lực

Đặc biệt, với những đường bóng hoàn hảo và đẹp mắt, nội dung thi đấu môn Tennis nam trên 45 tuổi đã mang đến cho các cổ động viên những màn hồi hộp, kịch tính và vỡ òa hạnh phúc khi các vận động viên giành chiến thắng. Giải Nhất của nội dung thi này thuộc về cặp vận động viên Trần Sỹ Dũng và Nguyễn Trung Dũng. Tiếp đến, cặp vận đông viên Nguyễn Minh Chung – Nguyễn Khánh Toàn giành Giải Nhì với những đường bóng khéo léo. Giải Ba thuộc về cặp vận động viên Nguyễn Quang Trung – Phạm Anh Tuấn.

Ngày hội thể thao là dịp để gắn kết những cán bộ, công nhân viên trong "ngôi nhà chung" Tổng công ty

Tại nội dung thi đấu môn Tennis nam dưới 45 tuổi, giải Nhất thuộc về cặp vận động viên Nguyễn Khánh Ngọc – Nguyễn Văn Đạt; giải Nhì thuộc về cặp vận động viên Phạm Huy Tập – NguyễnTrường Giang. Giải Ba của nội dung thi này thuộc về cặp vận động viên Phạm Minh Khang – Lê Văn Cương.

Trận chung kết của môn thể thao vua - Bóng đá mini của Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã diễn ra vô cùng sôi động, thu hút sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của rất nhiều cổ động viên. Đội bóng của Công ty Thương mại Cung ứng nhân lực đã giành Giải Nhất với phong cách đá chuyên nghiệp. Giải Nhì thuộc về đội bóng của Công ty Cp dịch vụ Giải trí Hà Nội và Giải Ba thuộc về đội bóng của Khách sạn Hòa Bình. Ban Tổ chức cũng bình chọn ra một Giải phong cách giành cho đội bóng của Công ty LDKS Thống Nhất Metro Pole.

Bài liên quan

Sôi nổi các hoạt động “Ngày hội thể thao Hanoitourist 2018”

Sôi nổi Ngày hội thể thao Hanoitourist 2017

Hanoitourist đón Huân chương Lao động hạng Nhì

KHẮC NAM

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tinh-than-doan-ket-gan-bo-trong-ngay-hoi-the-thao-hanoitourist-2018-d2058156.html