Tỉnh Tây Nguyên nào có nhà thờ hoàn toàn làm bằng gỗ cà chít?

Nằm ở khu vực Tây Nguyên, nhà thờ hoàn toàn làm bằng gỗ cà chít này có tuổi đời hơn 100 năm, giữ được vẻ đẹp riêng trong đường nét kiến trúc, thu hút du khách tham quan.

1. Tỉnh Tây Nguyên nào có nhà thờ hoàn toàn được làm bằng gỗ cà chít?

Lâm Đồng
Kon Tum
Đắk Nông

Nằm ở TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Nhà thờ chính tòa Kon Tum thường được gọi tên gần gũi là Nhà thờ Gỗ. Cổng TTĐT Kon Tum cho biết kiến trúc này vốn được làm hoàn toàn bằng gỗ cà chít (sến đỏ), xây dựng từ năm 1913 đến năm 1918 mới hoàn tất. Đây hiện là điểm check-in du khách không thể bỏ qua khi đến Kon Tum. Ảnh: Chiemnin.

2. Kiến trúc Nhà thờ Gỗ kết hợp hài hòa giữa phong cách Roman với kiểu nhà sàn của người dân tộc nào?

Chăm
Tày
Ba Na

Theo Cổng TTĐT Kon Tum, Nhà thờ Gỗ có lối kiến trúc kết hợp hài hòa giữa phong cách Roman phương Tây với kiểu nhà sàn truyền thống của người Ba Na, nên mang đậm sắc thái văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào cao nguyên. Qua hơn 100 năm, công trình vẫn giữ được vẻ đẹp riêng vốn có. Ảnh: Iam.minhh.

3. Nằm không xa Nhà thờ Gỗ là điểm đến nào cũng chủ yếu xây dựng bằng các loại gỗ quý, kết hợp hài hòa kiến trúc phương Tây và yếu tố dân tộc bản địa truyền thống?

Tòa giám mục Kon Tum
Bảo tàng sinh học Tây Nguyên
Thư viện Kon Tum

Nằm không xa Nhà thờ Gỗ là Tòa giám mục Kon Tum, một công trình kiến trúc cũng không kém phần nổi tiếng ở phố núi này. Theo Cổng TTĐT Kon Tum, nơi đây là sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc phương Tây với yếu tố dân tộc bản địa truyền thống, hầu như được xây dựng bằng các loại gỗ quý, trừ hàng trụ dưới sàn nhà. Khuôn viên Tòa giám mục Kon Tum còn có những rặng sứ đẹp tỏa bóng mát, đem lại khung cảnh yên bình cho du khách. Ảnh: Judybui.vitaminnuocleo.

4. Hồ Đắk Ke nằm ở huyện nào của Kon Tum?

Kon Plông
Kon Tum
Kon Rẫy

Hồ Đắk Ke thơ mộng có diện tích khoảng 3 ha, nằm ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cổng TTĐT Kon Tum cho biết tên gốc của hồ là Toong Rơ Poong, vốn được nhắc đến qua truyền thuyết "7 hồ, 3 thác" phổ biến ở vùng đất này. Ảnh: Binbin0204.

5. Thác nước nào ở Kon Tum hình thành từ 3 ngọn suối lớn nhất vùng Măng Đen?

Tứ Sỹ
Pa Sỹ
Hai Sỹ

Pa Sỹ là dòng thác đẹp nổi tiếng ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Theo Cổng TTĐT Kon Tum, thác vốn được hình thành từ 3 ngọn suối lớn nhất vùng Măng Đen, nên gọi là Pau Suh, nghĩa là 3 nguồn suối chụm lại thành một dòng trong tiếng dân tộc Rơ Mâm, về sau đọc chệch thành Pa Sỹ. Ảnh: Tnt.duong.

6. Đến Kon Tum, các bạn trẻ thường check-in với cầu treo nào bắc qua dòng Đắk Bla?

Cầu treo Son Slor
Cầu treo Mon Mlor
Cầu treo Kon Klor

Cầu treo Kon Klor (cũng viết là Kon K'lor) ở Kon Tum nằm trong số những cây cầu nổi tiếng nhất khu vực Tây Nguyên. Cầu vươn mình bắc qua dòng Đắk Bla huyền thoại, được xây dựng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dưới ánh nắng rực rỡ, màu vàng, đỏ cam của cầu lại thêm nổi bật. Ảnh: Fam_luan.

7. Nằm gần cầu treo Kon Klor còn có điểm đến nào sau đây?

Nhà dài Kon Klor
Nhà rông Kon Klor
Nhà hẹp Kon Klor

Nằm ở phường Thắng Lợi, TP Kon Tum, gần cầu treo Kon Klor, nhà rông Kon Klor là một địa điểm thú vị khác thu hút các bạn trẻ check-in khi đến đây. Hình ảnh nhà rông vốn được xem như biểu tượng văn hóa quan trọng ở Tây Nguyên. Tại Kon Tum, nhà rông Kon Klor có quy mô bề thế bậc nhất với phần mái cao vút giữa trời xanh, trang trí nhiều họa tiết, hoa văn tinh xảo... Ảnh: Tt.1609.

'Lạc trôi' trong biển mây bồng bềnh giữa núi rừng Kon Tum Để xua tan cơn nóng hè, du khách có thể đến "thiên đường nghỉ dưỡng" Măng Đen (Kon Tum) hòa mình giữa núi rừng hoang sơ, đón bình minh bồng bềnh giữa màn sương sớm.

Song Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tinh-tay-nguyen-nao-co-nha-tho-hoan-toan-lam-bang-go-ca-chit-post945387.html