'Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long'
Những ngày này, người dân các dân tộc khu vực biên giới hai nước Việt Nam và Lào cùng hòa chung với nhiều hoạt động tươi vui, ấm áp tình đoàn kết hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. Tại TP Sơn La (Sơn La) đang diễn ra Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai, năm 2017, ngày hội của những sắc màu văn hóa giữa hai dân tộc anh em.
Ngày hô%3bị của bản sắc văn hóa hai nước Viê%3ḅt Nam-Lào
Trên khắp các ngả đường của TP Sơn La dù đã phai sắc hoa ban nhưng lại trở nên rực rỡ hơn bởi màu cờ đỏ sao vàng và màu cờ của nước bạn Lào được treo dọc hai bên tung bay phấp phới. Những băng rôn, khẩu hiê%3bụ nêu bâ%3ḅt tình cảm hai nước Viê%3ḅt-Lào càng làm cho tinh thần mỗi người thêm phấn chấn khi cùng về đây để hòa mình vào các hoạt đô%3ḅng của Ngày hội Giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam-Lào. Đến dự và chung vui với sự kiện này có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bô%3ḅ Chính trị, Chủ tịch Quốc hô%3bị nước Cô%3ḅng hòa xã hô%3bị chủ nghĩa Viê%3ḅt Nam; Pa-ny Ya-tho-tu (Pany Yathotou), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hô%3bị nước Cô%3ḅng hòa Dân chủ nhân dân Lào; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Quốc hội và lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố của hai nước Việt Nam và Lào.
Chương trình nghê%3ḅ thuâ%3ḅt "Bài ca hữu nghị Viê%3ḅt-Lào" khai mạc ngày hô%3bị.
Trong không khí ấm áp tình đoàn kết, hữu nghị, lễ khai mạc Ngày hội Giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam-Lào năm 2017 diễn ra tối 5-7, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu các dân tộc hai nước. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiê%3ḅn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bô%3ḅ trưởng Bô%3ḅ VHTTDL nhấn mạnh: Các hoạt đô%3ḅng trong khuôn khổ của ngày hô%3bị do các già làng, trưởng bản và bà con các dân tô%3ḅc vùng biên giới hai nước Viê%3ḅt Nam-Lào thể hiê%3ḅn có sức lan tỏa mạnh mẽ, là sự hô%3bị tụ và tỏa sáng nét đẹp các giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc của hai nước. Sự kiê%3ḅn này sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Viê%3ḅt Nam-Lào.
Với chủ đề “Bài ca hữu nghị Viê%3ḅt-Lào”, đêm khai hô%3bị cùng chương trình nghê%3ḅ thuâ%3ḅt đặc sắc mang đến nhiều cảm xúc đặc biê%3ḅt cho đồng bào các tỉnh vùng biên giới hai nước về dự. Chị Cầm Thị Phước, dân tô%3ḅc Thái, sinh sống tại tỉnh Sơn La chia sẻ: "Đêm khai hô%3bị đã cho chúng tôi trở về với những giá trị văn hóa của cha ông và những tình cảm đặc biê%3ḅt của nhân dân hai nước Viê%3ḅt Nam-Lào". Còn anh Chăn Phết đến từ tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) thì vui vẻ cho biết: "Được đến tham gia giao lưu văn hóa hữu nghị Viê%3ḅt Nam-Lào không chỉ là niềm vinh dự tự hào đối với mỗi người trẻ chúng tôi, mà đây còn là dịp để chúng tôi có cơ hô%3bị giao lưu học hỏi, hiểu biết nhiều hơn về con người, văn hóa và đất nước Viê%3ḅt Nam tươi đẹp".
Là mô%3ḅt trong chuỗi các hoạt đô%3ḅng chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Ngày hội Giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam-Lào với sự tham dự của bà con các dân tộc 7 tỉnh của nước bạn Lào và 8 tỉnh của Việt Nam. Theo đồng chí Đặng Văn Hùng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Sơn La, thì ngày hội có ý nghĩa quan trọng trong phát huy giá trị văn hóa cộng đồng các dân tộc hai nước. Thông qua ngày hội này, bà con các dân tộc được giao lưu, chia sẻ và giới thiệu những nét đặc sắc của dân tộc mình.
Đến với Sơn La trong những ngày này, bà con các dân tô%3ḅc không phân biê%3ḅt ngôn ngữ, trang phục, không phân biê%3ḅt nước Lào hay nước Viê%3ḅt cùng nắm tay chung vui trong vòng xòe đoàn kết. Các chàng trai “con Rồng, cháu Tiên”, những cô gái “xứ sở Chăm-pa” xinh đẹp cùng hòa mình trong bài ca hữu nghị. Đây thực sự là minh chứng sinh đô%3ḅng cho chiều sâu của tình đoàn kết gắn bó mật thiết của hai dân tộc Viê%3ḅt Nam-Lào cùng chung một điểm tựa Trường Sơn hùng vĩ.
Chung tay vun đắp tình hữu nghị
Trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hô%3bị, chiều 5-7, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao 11 Huân chương Độc lập hạng nhì, 74 Huân chương Độc lập hạng ba và 3 Huân chương Lao động hạng nhất của Nhà nước Cô%3ḅng hòa XHCN Viê%3ḅt Nam tặng các đồng chí lãnh đạo thuộc 15 tỉnh của nước bạn Lào. Đây là những phần thưởng cao quý của Nhà nước ta nhằm ghi nhâ%3ḅn những thành tích xuất sắc của các cá nhân có nhiều công lao đóng góp trong sự nghiệp giữ gìn, vun đắp mối đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Thiếu nữ hai nước Viê%3ḅt Nam và Lào cùng giới thiê%3bụ các sản phẩm đặc trưng của dân tô%3ḅc mình. Ảnh: TUẤN HUY
Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, phần lớn cán bộ chủ chốt của các tỉnh Bắc Lào đã từng tham gia học tập, nghiên cứu tại Sơn La. Tại tỉnh Sơn La hiện có hơn 1.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học. Mỗi năm có thêm khoảng 160 học sinh được nước bạn tuyển chọn gửi tới Sơn La đào tạo. Đây cũng chính là nguồn lực kế câ%3ḅn các thế hê%3ḅ đi trước cùng với tuổi trẻ các dân tô%3ḅc Viê%3ḅt Nam chung tay giữ gìn, xây dựng mối quan hê%3ḅ đoàn kết Viê%3ḅt-Lào. Trong dịp này, Chủ tịch Quốc hô%3bị nước Cô%3ḅng hòa DCND Lào Pa-ny Ya-tho-tu đã gặp gỡ lưu học sinh Lào tại Viê%3ḅt Nam và bày tỏ mong muốn các em sẽ tập trung học tập, rèn luyện tốt, có bản lĩnh và trí tuệ, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, tiếp tục gìn giữ và kế thừa những thành tựu tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã để lại. Chủ tịch Quốc hô%3bị Pa-ny Ya-tho-tu nhấn mạnh: Lưu học sinh tại Việt Nam nói chung, tại tỉnh Sơn La nói riêng chính là cầu nối vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".
Em Síp Đa, quê ở tỉnh Luông Nâ%3ḅm Tha, hiê%3ḅn là sinh viên Lớp dự bị tiếng Viê%3ḅt, Trường Đại học Tây Bắc cho biết: Trong quá trình học tâ%3ḅp ở Lào cũng như học tập ở Viê%3ḅt Nam, chúng em đã được tìm hiểu về truyền thống lịch sử hai nước, đặc biê%3ḅt là mối quan hê%3ḅ gắn bó hữu nghị giữa Viê%3ḅt Nam và Lào. Chúng em nguyện học tâ%3ḅp tốt để có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển mối quan hê%3ḅ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.
Hình ảnh các thế hê%3ḅ hai nước Viê%3ḅt Nam-Lào cùng nắm tay nhau nhịp nhàng múa điê%3bụ lăm vông trong vòng xòe đoàn kết tại ngày hô%3bị chính là điểm tựa cho "Bài ca hữu nghị Viê%3ḅt-Lào" mãi mãi ngân vang. Những lời ca ấy thêm một lần minh chứng cho tình cảm thủy chung, nghĩa tình son sắt của hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết và gửi gắm ở câu thơ bất hủ: "Viê%3ḅt-Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"./.
Diễn ra từ ngày 4 đến hết ngày 7-7, Ngày hô%3bị giao lưu VHTTDL các dân tô%3ḅc vùng biên giới Viê%3ḅt-Lào lần thứ hai năm 2017 có nhiều hoạt đô%3ḅng đặc sắc như: Thi đấu các môn thể thao truyền thống; giao lưu biểu diễn nghê%3ḅ thuâ%3ḅt truyền thống; trình diễn giới thiê%3bụ các trích đoạn lễ hô%3bị và nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; trưng bày giới thiê%3bụ, quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng; triển lãm ảnh nghê%3ḅ thuâ%3ḅt về con người và tiềm năng của Viê%3ḅt Nam-Lào…