Tình quân dân ở Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 vào cuối tháng 3 vừa qua, công dân Việt Nam lao động, sinh sống ở Lào nhập cảnh về nước qua các cửa khẩu đường bộ tuyến biên giới các tỉnh miền Trung gia tăng đột biến. Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) với điều kiện giao thông thuận lợi đã thu hút số lượng lớn công dân nhập cảnh về nước.

 Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo vận động nguồn xã hội hóa hỗ trợ cơm và nước uống cho công dân.

Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo vận động nguồn xã hội hóa hỗ trợ cơm và nước uống cho công dân.

Thời gian này, tất cả công dân nhập cảnh bắt buộc phải được kiểm tra y tế, phân loại đưa đến các địa điểm cách ly theo dõi sức khỏe. Để đáp ứng nhiệm vụ, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (BĐBP tỉnh Quảng Bình) đang huy động tối đa quân số đảm bảo kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, hỗ trợ công dân về nước. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức 4 chốt chặn ở khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đại úy Lê Tiến Dũng, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết: “Số lượng người nhập cảnh về nước dịp này rất đông, cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác chuyên môn phải giải thích cặn kẽ để nhân dân hiểu rõ quy định phải cách ly, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ dẫn cũng như các biện pháp phòng dịch”. Phần lớn công dân về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo là lao động ở các địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… Theo quy định, công dân của địa phương nào sẽ được bàn giao để cơ quan chức năng tỉnh đó tiếp nhận, vận chuyển về thực hiện giám sát cách ly, theo dõi sức khỏe. Việc phân loại, vận chuyển công dân về các khu cách ly mất khá nhiều thời gian, gây ra cảnh ùn ứ cục bộ tại cửa khẩu.

Cán bộ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát khẩu trang cho công dân nhập cảnh về nước.

Do nhận định, dự báo sát tình hình từ trước, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã chủ động tham mưu cho cấp trên có các phương án kịp thời và chuẩn bị đầy đủ mọi mặt đón công dân về nước. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được tăng cường cho đơn vị, các khu nhà bạt làm nơi nghỉ ngơi tạm thời cho công dân được dựng lên. Số lượng lớn khẩu trang y tế, bình sát khuẩn cũng đã được chuẩn bị để phát cho nhân dân sử dụng khi nhập cảnh…

Để hỗ trợ công dân nhập cảnh trong lúc chờ được đón về các khu cách ly, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã vận động, kêu gọi nguồn xã hội hóa chuẩn bị cơm ăn, nước uống miễn phí cho người dân. Trung bình mỗi ngày, các đơn vị BĐBP hỗ trợ khoảng 300 suất cơm, bánh mì và hàng trăm chai nước uống, khẩu trang y tế giúp đồng bào về nước. Chị Nguyễn Thị Lý ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: “Vợ chồng tôi mới qua Lào làm thợ xây, thu nhập chỉ đủ tiền xe đi lại. Đến cửa khẩu được các anh BĐBP phát khẩu trang, cấp cơm ăn, nước uống chờ xe đón đi cách ly nên cũng thấy yên tâm phần nào.”

Bài và ảnh: VIẾT LAM-NGỌC HÒA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tinh-quan-dan-o-cua-khau-quoc-te-cha-lo-614108