Tình quân dân nơi đầu nguồn biên giới

Thực hiện kế hoạch hoạt động tổng hợp biên giới hướng Tây mùa khô năm 2020-2021, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 (Quân khu 2) đã sửa sang đường sá, làm cầu, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước giúp dân bản nơi biên giới tỉnh Điện Biên thêm ổn định cuộc sống.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi lại một số hình ảnh hoạt động của Trung đoàn 82 trong thực hiện hoạt động tổng hợp biên giới hướng Tây mùa khô năm 2020-2021.

PHẠM KIÊN (thực hiện)

Hua Thanh là xã biên giới vùng cao thuộc huyện Điện Biên, còn nhiều khó khăn như không có điện lưới, không có nước sạch và sóng 3G.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 triển khai nhiệm vụ giúp dân bản Nậm Ti.

Các chiến sĩ Trung đoàn 82 quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 giúp dân bản tu sửa hơn 15 km đường liên bản.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 82 trao áo ấm cho dân bản.

Phối hợp với nhà trường thăm hỏi động viên các gia đình học sinh khó khăn.

Cán bộ trung đoàn và nhà trường, cùng lãnh đạo xã Hua Thanh tặng quà một gia đình em nhỏ mồ côi mẹ ở bản Nậm Ti.

Bộ đội tham gia sinh hoạt văn hóa với các em nhỏ trường mầm non ở bản.

Nơi sinh hoạt ngủ nghỉ của các chiến sĩ Trung đoàn 82 tại bản Nậm Ti.

Bếp ăn dã chiến của trung đoàn dựng trên đồi.

Không có nước sách cán bộ chiến sĩ phải tận dụng nguồn nước từ trên núi chảy xuống.

Trời mưa rét, nhiệt độ xuống thấp, các chiến sĩ phải đốt lửa phơi quần áo.

Các chiến sĩ tự cắt tóc cho nhau.

Phút thư giãn vào cuối giờ chiều của các chiến sĩ.

Tình cảm quân dân nơi biên giới ngày càng thêm gắn bó.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi lại một số hình ảnh hoạt động của Trung đoàn 82 trong thực hiện hoạt động tổng hợp biên giới hướng Tây mùa khô năm 2020-2021.

PHẠM KIÊN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/tinh-quan-dan-noi-dau-nguon-bien-gioi-649148