Tình quân dân nơi biên cương Bình Phước

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 681-CT/ĐU ngày 8-10-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về việc 'Phân công đảng viên đồn biên phòng (BP) phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới', Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Bình Phước đã chỉ đạo các đồn BP phân công đảng viên phụ trách giúp đỡ các hộ gia đình của 15 xã thuộc địa bàn đơn vị quản lý.

Đến nay, đã có 316 đảng viên được phân công phụ trách 1.461 hộ gia đình. Trong đó, 150 hộ được cấp ủy, ban chỉ huy 15 đồn BP phụ trách; 911 hộ được phân công cho cán bộ, đảng viên ở các đội công tác.

Theo Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Bình Phước, mỗi đảng viên phụ trách giúp đỡ từ 3 đến 5 hộ gia đình, chủ yếu là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và chú trọng các hộ gia đình có mối quan hệ phức tạp dễ bị lôi kéo, kích động. Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với đảng ủy, UBND các xã biên giới khảo sát tình hình địa bàn để nắm chắc, phân công cán bộ phụ trách đúng đối tượng, sát đặc điểm địa phương, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

 Bộ đội Biên phòng Bình Phước giúp người dân trên địa bàn lợp lại mái nhà.

Bộ đội Biên phòng Bình Phước giúp người dân trên địa bàn lợp lại mái nhà.

Đồng chí Nguyễn Khắc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, khẳng định: “Các cán bộ, đảng viên BĐBP đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bám địa bàn, gõ cửa từng nhà, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, nắm chắc tình hình, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng; lập hồ sơ điều tra cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Nhờ sâu sát từng hộ dân, cán bộ, đảng viên BĐBP đã tích cực làm trung gian hòa giải những bất hòa giữa các hộ gia đình, xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa các thôn, ấp, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế, khuyến nông, khuyến lâm, áp dụng phù hợp với từng hộ để giúp họ vươn lên thoát nghèo”.

Để làm cầu nối giữa nhân dân với BĐBP, các đảng viên thường xuyên giữ mối quan hệ đoàn kết, mật thiết với các hộ gia đình nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh. Từ đầu năm 2019 đến nay, các đảng viên BĐBP Bình Phước phụ trách hộ gia đình đã giúp được 15 hộ dân thoát nghèo; hướng dẫn, giúp đỡ 2 hộ ít đất sản xuất chuyển sang buôn bán, sản xuất kinh doanh nhỏ, đến nay đã có đời sống kinh tế ổn định. Những hộ này đã có nguồn vốn tích lũy giúp các hộ khác trong ấp làm ăn. BĐBP tỉnh đã trao 3 con bò giống tặng 3 hộ nghèo trị giá 60 triệu đồng, xây tặng 4 căn nhà tình thương trị giá 240 triệu đồng, hỗ trợ phương tiện sinh kế, vốn sản xuất trị giá 60 triệu đồng giúp các hộ nghèo; giúp dân gần 6.700 ngày công lao động sửa chữa nhà cửa, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai. Năm học mới, các đồn BP đã trao quà, sách vở, dụng cụ học tập và 62 xe đạp tặng học sinh nghèo các xã biên giới với tổng trị giá 485 triệu đồng.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 681, với cách làm chủ động, sáng tạo, gần dân, bám dân, BĐBP Bình Phước đã tạo dấu ấn sâu đậm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuyến biên giới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Nhiều hộ dân được các đảng viên BP giúp đỡ đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, tình đoàn kết quân dân thêm gắn bó, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Bài và ảnh: HUY VÕ - BẢO MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tinh-quan-dan-noi-bien-cuong-binh-phuoc-635366