Tỉnh Ninh Bình trao đổi kinh nghiệm tổ chức Năm Du lịch quốc gia

Sáng 27/8, đoàn công tác tỉnh Ninh Bình do đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại Quảng Ninh. Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp và làm việc với đoàn. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh đã diễn ra thành công với chuỗi các hoạt động nổi bật gồm: Hơn 50 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh và trên 40 sự kiện hưởng ứng của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các chương trình, sự kiện đều thu hút sự quan tâm của khách du lịch, giới truyền thông trong nước và quốc tế. Nhờ hiệu ứng tích cực của Năm Du lịch quốc gia, du lịch Quảng Ninh đón trên 12 triệu lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ 2017. Trong đó, khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt, tăng 22,1% so với cùng kỳ...

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành liên quan của hai địa phương đã thảo luận, trao đổi, làm rõ cách làm, bài học kinh nghiệm của Quảng Ninh trong xây dựng kế hoạch Năm Du lịch quốc gia, công tác tổ chức các sự kiện hưởng ứng chương trình, hoạt động truyền thông, quảng bá và xúc tiến du lịch, công tác đảm bảm an toàn, an ninh trật tự và kinh nghiệm huy động nguồn lực xã hội hóa tổ chức các sự kiện, chương trình đảm bảo tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho du lịch địa phương trong Năm Du lịch quốc gia.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dành thời gian làm việc với đoàn; đồng thời khẳng định, những kinh nghiệm của Quảng Ninh sẽ là bài học quý để Ninh Bình tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2020.

Tỉnh Quảng Ninh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Năm Du lịch quốc gia 2018 Hạ Long – Quảng Ninh đã tạo sức lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển ngành Du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung. Qua đó, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh đối với du khách trong, ngoài nước.

Với kinh nghiệm có được, đồng chí khẳng định tỉnh Quảng Ninh sẽ tích cực phối hợp với tỉnh Ninh Bình để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2020 tại Ninh Bình. Đồng chí cũng giao Sở Du lịch kết nối với các địa phương trong tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong chuỗi hoạt động du lịch Năm Du lịch quốc gia 2020 tại Ninh Bình. Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới 2 địa phương sẽ tiếp tục có sự hợp tác hiệu quả trong việc phát triển và kết nối du lịch bền vững.

Nguyễn Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/201908/tinh-ninh-binh-trao-doi-kinh-nghiem-to-chuc-nam-du-lich-quoc-gia-2452406/