Tình nguyện viên tặng suất ăn miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 4/4, tại Hà Nội, nhóm tình nguyện viên phối hợp với một số cựu sinh viên tại Ký túc xá Mễ Trì triển khai hoạt động ý nghĩa tặng suất ăn miễn phí cho sinh viên nội trú tại Ký túc xá cũng như người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội nhằm chung tay chống dịch COVID-19.

Sinh viên tình nguyện cùng các cựu sinh viên Ký túc xá Mễ Trì chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên tình nguyện cùng các cựu sinh viên Ký túc xá Mễ Trì chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Dự kiến, hoạt động tình nguyện trên sẽ kéo dài đến khi hết mùa dịch, được tổ chức tại 2 điểm trên địa bàn Hà Nội. Hàng ngày, tại mỗi điểm sẽ có 100 suất ăn được phát ra cho mọi người. "Mọi người không tụ tập đông, nhớ đeo khẩu trang và đứng cách nhau 2m", đại diện nhóm tình nguyện cho biết.

Tại mỗi điểm tặng thực phẩm hàng ngày có 100 suất ăn miễn phí cho những ai cần.

Trước mắt, sẽ có các túi thực phẩm được để sẵn gồm 2 gói mì tôm, 2 quả trứng, 2 thanh xúc xích đủ cho 1 người ăn 1 ngày. Ai cần có thể ghé qua lấy tự nhiên, mỗi người một gói đủ dùng trong ngày.

Mỗi suất ăn miễn phí gồm 2 gói mì tôm, 2 quả trứng, 2 xúc xích.

Kinh phí để hoạt động là do các thành viên của nhóm cùng đóng góp để sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, ngoài các hoạt động trên nhóm còn huy động các nhu yếu phẩm khác như gạo, trứng, mì tôm để chuyển đến bà con xóm chạy thận trên phố Lê Thanh Nghị.

Suất ăn miễn phí hàng ngày hỗ trợ cho sinh viên nội trú.

Mỗi ngày, điểm phát suất ăn miễn phí từ 9h sáng.

Hoạt động do sinh viên tình nguyện cùng nhóm cựu sinh viên Ký túc xá Mễ Trì thực hiện.

Người lao động nhận suất ăn từ tình nguyện viên.

Chia sẻ để cùng nhau chiến thắng COVID-19.

Hoạt động được thực hiện tại 2 địa điểm là cổng KTX Mễ Trì và Ngã tư Hoàng Minh Giám - Lê Văn Lương.

100 suất ăn miễn phí được phát ra mỗi ngày.

Hoạt động "Chia sẻ thực phẩm hàng ngày, cùng nhau vượt qua Covid-19" được kéo dài tới khi hết mùa dịch.

Dương Triều

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/tinh-nguyen-vien-tang-suat-an-mien-phi-cho-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan-1635479.tpo