Tình nguyện viên cứu nạn giao thông

Mặc dù phải bươn chải mưu sinh, nhưng với trách nhiệm xã hội và tấm lòng hào hiệp, thành viên các đội tình nguyện viên sơ cấp cứu an toàn gia thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh đã cứu giúp kịp thời nhiều nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT), bảo vệ tài sản cho họ.

Đội tình nguyện viên sơ cấp cứu ATGT phường Hoành Bồ (TP Hạ Long) thực hành sơ cứu cho nạn nhân bị TNGT.

Đội tình nguyện viên sơ cấp cứu ATGT phường Hoành Bồ (TP Hạ Long) thực hành sơ cứu cho nạn nhân bị TNGT.

Được thành lập năm 2014, Đội xe ôm thân thiện an toàn ngã tư bắc cầu Sông Chanh (TX Quảng Yên) có 8 thành viên đều làm nghề xe ôm.

Ông Nguyễn Công Hoan, Đội trưởng, chia sẻ: "Trước đây khu vực này nhỏ hẹp, đường dốc trong khi lưu lượng xe qua lại lớn nên thường xảy ra TNGT. Có ngày tôi chứng kiến 3 vụ TNGT nguy hiểm tới tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông nên khi được Hội Chữ thập đỏ TX Quảng Yên vận động, ông Hoan cùng những người làm nghề xe ôm tại khu vực này thành lập Đội xe ôm thân thiện an toàn ngã tư bắc cầu Sông Chanh.

Mục tiêu của Đội là sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, gọi xe cứu thương đưa nạn nhân vào cơ sở y tế điều trị, bảo vệ hiện trường và tài sản của nạn nhân, hỗ trợ cơ quan chức năng giải quyết vụ việc...".

Hằng ngày các tình nguyện viên của Đội vẫn mưu sinh bằng nghề xe ôm, nhưng khi gặp TNGT mọi người thông tin cho nhau đến sơ cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường, tài sản. Đội còn tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ; hòa giải mâu thuẫn giao thông, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội địa bàn. Sau 6 năm thành lập, Đội đã tham gia hơn 200 lần sơ cấp cứu nạn nhân liên quan TNGT.

Cán bộ Hội CTĐ tỉnh hướng dẫn cho TNV sơ cấp cứu cho nạn nhân bị TNGT tại lớp tập huấn

Đội tình nguyện viên sơ cấp cứu ATGT phường Trưng Vương (TP Uông Bí) được thành lập năm 2013 gồm 9 thành viên làm nghề xe ôm, thợ sửa chữa xe máy, kinh doanh. Bà Trần Thị Luyên, Đội trưởng, cho biết: “Trước đây, tại khu vực ngã ba Trưng Vương thường xuyên xảy ra TNGT, có nhiều vụ nghiêm trọng. Tôi được Hội Chữ thập đỏ TP Uông Bí vận động thành lập Đội tình nguyện viên sơ cấp cứu ATGT phường Trưng Vương, để sơ cứu nạn nhân bị tai nạn, hỗ trợ cơ quan chức năng xử lý vụ việc”.

Từ năm 2018 đến nay, số vụ TNGT đã giảm, nên việc sơ cấp cứu ít hơn. Hiện Đội còn 6 tình nguyện viên thường xuyên túc trực tại khu vực ngã ba Trưng Vương, sẵn sàng sơ cấp cứu, giúp đỡ nạn nhân khi xảy ra TNGT, hỗ trợ lực lượng chức năng điều tiết phân luồng giao thông, góp phần giảm thiểu ùn tắc và nguy cơ xảy ra TNGT tại khu vực này.

Theo số liệu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, hiện toàn tỉnh có 30 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu ATGT ở 8/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với tổng số 130 tình nguyện viên. Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân bị TNGT; hướng dẫn cách nẹp chân, tay, băng bó cố định vết thương... cho các tình nguyện viên.

Các Đội tình nguyện viên sơ cấp cứu được trang bị túi cứu thương cùng dụng cụ sơ cứu để kịp thời sơ cứu cho nạn nhân khi TNGT xảy ra.

Trong năm 2019, Hội đã phối hợp tổ chức 10 lớp tập huấn cho 300 cán bộ chữ thập đỏ và tình nguyện viên trong toàn tỉnh. Hoạt động các đội tình nguyện viên sơ cấp cứu ATGT đã góp phần đáng kể giảm thiểu TNGT trên địa bàn. Trong năm 2019, các đội đã tham gia sơ cấp cứu 275 vụ TNGT, kịp thời đưa 185 nạn nhân đến cơ sở y tế chữa trị.

Ông Vũ Hồng Hải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Các tình nguyện viên chủ yếu làm nghề xe ôm, trong đó nhiều người hoàn cảnh khó khăn. Nhưng trên hết, vì lòng hào hiệp, nghĩa cử cao đẹp và trách nhiệm cộng đồng, họ luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân không may gặp tai nạn. Họ là “cánh tay nối dài” của lực lượng cứu thương bệnh viện, cứu hộ giao thông, góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông của cộng đồng.

Còn ông Đinh Văn Hòa, Phó chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, cho rằng: Các đội đã làm rất tốt, kịp thời sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn, tạo thuận lợi việc điều trị về sau, góp phần giảm thiểu nguy cơ tử vong TNGT. Thời gian tới, Ban ATGT tỉnh và Hội CTĐ tỉnh sẽ phối hợp với các ngành liên quan nâng cao chất lượng hoạt động của các đội tình nguyện viên sơ cấp cứu ATGT để lan tỏa toàn tỉnh.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202003/tinh-nguyen-vien-cuu-nan-giao-thong-2475259/