Tình nguyện viên Chữ thập đỏ với trật tự an toàn giao thông

Hội Chữ thập đỏ phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thi 'Tìm hiểu an toàn giao thông' và 'Sơ cấp cứu tai nạn giao thông' dành cho thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ.

Hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới với chủ đề “Ứng phó sớm nhất khi xảy ra tai nạn giao thông đường bộ”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thi “Sơ cấp cứu tai nạn giao thông” năm 2018, với khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết - Hãy sơ cấp cứu đúng cách và kịp thời” nhằm khẳng định vai trò tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong lĩnh vực sơ cấp cứu tai nạn giao thông.

Hội thi đã thu hút trên 200 thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia dự thi và cổ vũ cho phong trào.

Hội thi “Tìm hiểu an toàn giao thông” với 2 phần thi hỏi đáp trực tiếp và xử lý tình huống tai nạn giao thông thường gặp trong đời sống hàng ngày.

Các đội tham gia phần thi sơ cấp cứu tai nạn giao thông.

Giải quyết tình huống là phần thi quan trọng giúp các đội thi vận dụng những kiến thức về Luật Giao thông vào tình huống thực tế. Đồng thời, qua phần thi này đã thể hiện rõ vai trò Chữ thập đỏ trong công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông và sơ cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông trong tình huống khẩn cấp.

Sau những phần thi tranh tài của các đội, Ban Tổ chức đã chọn ra 2 đơn vị xuất sắc giành giải nhất. Đó là đơn vị thị xã Ngã Bảy với phần thi “Tìm hiểu an toàn giao thông” và phần thi “Sơ cấp cứu tai nạn giao thông” thuộc về đơn vị thị xã Long Mỹ.

Trao quyết định của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang về việc công nhận các điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ.

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thường xuyên quan tâm, tổ chức các đợt tập huấn cho các tình nguyện viên Chữ thập đỏ về kỹ năng sơ cấp cứu. Đây cũng là cơ sở xây dựng nguồn nhân lực để thành lập các điểm sơ cấp cứu sẵn sàng ứng phó khi có tai nạn xảy ra.

Đến nay, toàn tỉnh có 21 điểm sơ cấp cứu đặt tại các điểm trọng yếu thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao quyết định của Sở Y tế tỉnh Hậu Giang về việc công nhận các điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ tại các xã, phường, thị trấn theo Thông tư 17 ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế về quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

Thu Ba

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/tinh-nguyen-vien-chu-thap-do-voi-trat-tu-an-toan-giao-thong-14052