Tình nguyện vì màu xanh Côn Đảo

Công việc, độ tuổi khác nhau, nhưng họ có điểm chung là ý thức bảo vệ môi trường biển đảo. 4 năm qua, các thành viên 'Đội tình nguyện vì màu xanh Côn Đảo' đã lặng lẽ chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm rất ý nghĩa.

VÌ MÀU XANH CÔN ĐẢO

Các thành viên “Đội tình nguyện vì màu xanh Côn Đảo” nhặt rác tại bờ hồ An Hải.

Các thành viên “Đội tình nguyện vì màu xanh Côn Đảo” nhặt rác tại bờ hồ An Hải.

“Tìm bạn nhặt rác và ngắm hoàng hôn bãi Đầm Trầu. Thời gian: 16 giờ 30 nhé. Các bạn liên hệ số điện thoại của mình...”. Một ngày giữa tháng 6, anh Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở Huyện Đội Côn Đảo, chủ nhiệm “Đội tình nguyện vì màu xanh Côn Đảo” đăng dòng trạng thái kèm một số hình ảnh rác thải tại bãi Đầm Trầu trên trang fanpage Yêu Côn Đảo. Sau 1 giờ, 10 thành viên đã xác nhận tham gia. Tối cùng ngày, anh Hùng tiếp tục chia sẻ hình ảnh bãi biển sạch sẽ, trong ánh hoàng hôn lung linh cùng lời cảm ơn cá nhân/tập thể nào đó đã… dọn sạch rác trước khi đội tình nguyện có mặt. Bài viết của anh Hùng nhận được hàng trăm lượt like (yêu thích) và hàng chục lượt chia sẻ.

Anh Hùng cho biết, trước đây, nhiều người sau khi ăn uống thường để lại rác trên bờ kè bãi biển hoặc tại vỉa hè. Mỗi khi thấy rác như vậy, anh lại xắn tay thu dọn, để đúng nơi quy định. Đôi lúc, anh cũng gặp một số bạn trẻ cùng chung ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường như mình. Vậy là anh rủ các bạn trẻ lập nhóm để nhặt rác. Năm 2016, “Đội tình nguyện vì màu xanh Côn Đảo” ra đời. Từ vài người, đến nay, đội có khoảng 30 thành viên chủ chốt và hàng chục cộng tác viên.

Là một hướng dẫn viên du lịch, làm việc tại Côn Đảo từ năm 2013, chị Phạm Thị Phương Ngân thường mang theo chiếc túi đựng rác để thu gom túi nilon, chai nhựa do ai đó vứt bừa bãi trên đường. Chị bảo, Côn Đảo đẹp, nước biển trong xanh nên tự mình thấy có trách nhiệm giữ gìn vẻ đẹp ấy. Năm 2016, chị gia nhập “Đội tình nguyện vì màu xanh Côn Đảo” và trở thành một trong những thành viên chủ chốt của đội. Khi các thành viên phát hiện khu vực nào có nhiều rác thì chụp hình, báo lên nhóm để tổ chức thu gom. “Trước đây, nhiều người ngồi trên vỉa hè, bờ kè ăn uống rồi bỏ lại rác thải khi rời đi. Lúc thu gom rác, chúng tôi chụp lại hình ảnh trước và sau của hiện trường rồi đăng trên facebook như một cách tuyên truyền, nhắc nhở mọi người chung tay bảo vệ môi trường. Những hình ảnh này đã tác động mạnh đến ý thức người dân, khiến nhiều người thay đổi thói quen, bớt xả rác hơn”, chị Ngân cho hay.

LAN TỎA THÔNG ĐIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo các thành viên trong đội, những người hay xả rác chủ yếu là thanh niên và một số ngư dân đánh bắt hải sản từ nơi khác ghé vào đảo. Sau khi ăn uống, họ xả rác tại chỗ. Hơn nữa, nhiều nơi trên đảo chưa có thùng rác cũng khiến nhiều người chưa hình thành thói quen để rác đúng chỗ. Hiểu được đặc điểm này, các thành viên trong đội vừa tổ chức nhặt rác sau giờ làm việc vừa thường xuyên có mặt trên các tuyến đường ven bờ hồ An Hải, hồ Quang Trung, Chùa Núi Một, bãi biển Lò Vôi, bãi Đầm Trầu… là những nơi thanh niên, người dân hay ăn nhậu để tuyên truyền, vận động họ chung tay giữ gìn môi trường huyện đảo. “Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đăng lên mạng xã hội những hình ảnh đẹp và lời cảm ơn các nhóm bạn trẻ sau khi ăn nhậu xong đã thu dọn sạch sẽ. Cách làm này dần thay đổi thói quen xả rác của mọi người”, anh Hùng cho hay.

Chị Nguyễn Thị Hồng Xuân là GV Trường MN Hướng Dương. Chồng chị công tác tại Huyện Đội. Hai vợ chồng chị đều là thành viên của “Đội tình nguyện vì màu xanh Côn Đảo”. Mỗi sáng, khi cùng nhau đi bộ thể dục, anh chị thường tranh thủ nhặt rác. “Cha mẹ làm gương nên 2 con tôi cũng sớm có ý thức để rác đúng nơi quy định”, chị Xuân cho hay. Còn chị Phương Ngân chia sẻ, khi làm hướng dẫn viên, chị vừa tuyên truyền để du khách hạn chế mang theo đồ nhựa dùng 1 lần, đồng thời chị luôn nhặt rác trên đường đi. Những hành động này của chị đã khiến du khách tự cảm thấy có trách nhiệm chung tay gìn giữ môi trường.

Nhặt rác, tuyên truyền để người dân cùng bảo vệ môi trường, xây dựng Côn Đảo xanh, sạch là mục tiêu “Đội tình nguyện vì màu xanh Côn Đảo” hướng đến suốt 4 năm qua. Tinh thần ấy dần lan tỏa đến nhiều người dân. Thấy việc làm ý nghĩa của đội, nhiều người cũng tham gia nhặt rác cùng hoặc tặng đội những đôi bao tay cao su, gắp rác, bao đựng rác, thùng đựng rác xanh…

Chị Nguyễn Yến Vy, Phó Bí thư Huyện Đoàn Côn Đảo cho hay, hầu hết thành viên của Đội đều là ĐVTN nên ngoài hoạt động riêng, mỗi thành viên cũng tích cực tham gia các phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” do Huyện Đoàn phát động. Qua đó phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc gìn giữ môi trường của Côn Đảo. Năm 2017, Huyện Đoàn đã tặng giấy khen cho tập thể và một số cá nhân trong đội vì những đóng góp trong việc gìn giữ môi trường huyện đảo.

Hoạt động của “Đội tình nguyện vì màu xanh Côn Đảo” là tinh thần tình nguyện, xung kích, xuất phát từ nhu cầu thực tế giải quyết các vấn đề của địa phương, đó là xử lý rác thải đại dương và rác thải sinh hoạt. Tỉnh Đoàn và các cơ sở Đoàn trong tỉnh thường tổ chức phong trào ĐVTN tham gia nhặt rác theo các đợt nhưng chưa có đội nhặt rác thường xuyên, lâu dài như “Đội tình nguyện vì màu xanh Côn Đảo”. hoạt động của đội rất ý nghĩa khi lan tỏa thông điệp “chung tay xây dựng Côn Đảo xanh”.

(Anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn)

-Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202006/tinh-nguyen-vi-mau-xanh-con-dao-902819/