Tình nguyện 'nắm tay' người lầm lỡ vượt qua ngã rẽ

Tại Đoàn phường Mai Dịch (Cầu giấy, Hà Nội) nhiều bạn trẻ đã xung phong tình nguyện giúp đỡ những người lầm lỡ, kéo họ trở về với cuộc sống đời thường…

Đoàn phường Mai Dịch hiện có 23 chi đoàn với hơn 200 đoàn viên, thanh niên sinh hoạt cả hai chiều. Nhìn chung, đoàn viên, thanh niên trong Đoàn phường có trình độ học vấn, sức khỏe, năng động, bản lĩnh chính trị vững vàng. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ thanh, thiếu niên bản lĩnh không vững, thiếu ý thức chấp hành pháp luật và rơi vào tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn mại dâm, ma túy.

Xác định rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, Ban chấp hành Đoàn phường Mai Dịch đã đưa ra chương trình hành động cụ thể, giúp đỡ, cảm hóa thanh niên trót sa ngã. Ngoài việc nắm bắt danh sách các đối tượng chậm tiến thông qua kênh Chi đoàn Công an phường, Đoàn phường cũng cử cán bộ tham gia Câu lạc bộ sau cai nghiện - B93 của phường Mai Dịch.

Hơn hai năm nay, Thu Hằng (Đoàn Thanh niên phường Mai Dịch) tham gia hoạt động trong Câu lạc bộ B93. Hằng có trách nhiệm cùng các thành viên kiểm tra thực tế thanh niên “chậm tiến” trong danh sách theo dõi mà công an cung cấp; sàng lọc người đang có mặt, sinh sống trên địa bàn, tổ chức vận động tham gia câu lạc bộ.

Thu Hằng chia sẻ: “Tham gia hoạt động cảm hóa thanh niên liên quan tệ nạn xã hội không dễ dàng vì họ thường “cảnh giác” và e ngại mọi người. Vì vậy, chúng mình phải kiên trì, mềm dẻo tạo mối thân tình với họ, cũng như người thân trong gia đình. Từ đó, chúng mình dần động viên, thuyết phục, cảm hóa thanh niên sa ngã, đưa họ trở về với cuộc sống bình thường”.

Trong những năm tháng gắn bó với công tác Đoàn, chị Trương Thị Minh Tâm, Bí thư Đoàn phường Mai Dịch luôn quan tâm đến đối tượng đoàn viên, thanh niên “chậm tiến”, sa ngã. Chị đã cùng Ban chấp hành Đoàn phường tổ chức sinh hoạt định kỳ (vào ngày mùng một và 15 hàng tháng) giúp họ được gặp gỡ, sinh hoạt văn nghệ, trình bày tâm tư nguyện vọng của bản thân. Thông qua đó, Đoàn phường tìm ra hướng giúp các bạn sớm hòa nhập cộng đồng. Đoàn đã phối hợp cùng một số trung tâm hỗ trợ việc làm, giới thiệu việc làm phù hợp cho họ. Nếu các thanh niên “chậm tiến” có nhu cầu vay vốn làm ăn mà giải trình hợp lý sẽ được duyệt vay vốn từ ngân hàng chính sách.

Băn khoăn xen lẫn tâm tư hướng đến một cộng đồng thanh niên chí thú làm ăn, lập thân lập nghiệp, phát triển toàn diện, Bí thư Đoàn phường Mai Dịch chia sẻ: “Ngoài tiếp cận trực tiếp, chúng tôi còn tổ chức các buổi tuyên truyền tới toàn thể đoàn viên, thanh niên về tác hại của các tệ nạn xã hội; định hướng tư tưởng và không phân biệt đối xử đối với bất cứ tầng lớp, thành phần nào. Mặt khác, Đoàn phường cũng trực tiếp giúp thanh niên chậm tiến vượt qua mặc cảm; tăng cường gần gũi, cảm hóa, vận động họ tham gia các hoạt động xã hội; giúp họ nhận ra giá trị cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, tu chí học hành, làm ăn và đoạn tuyệt với tệ nạn xã hội…”.

“Đây là bài tuyên truyền về phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Lê Dung

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tinh-nguyen-nam-tay-nguoi-lam-lo-vuot-qua-nga-re-d2059398.html