Tình nguyện không phải để được 'trả thù lao'

Thực tế trong thanh niên vẫn còn có bạn hiểu chưa đúng, thậm chí tính toán khi hoạt động tình nguyện. Họ cho rằng mình đã bỏ công sức thì phải được 'trả công', phải có 'thù lao' cho những việc đã làm.

Đó cũng là lý do mà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Chi hội trưởng Chi hội thanh niên KDC số 10, phường Phú Thượng đưa ra tham luận về Vấn đề thanh niên hành động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, tại Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam phường Phú Thượng nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hoàng Anh chia sẻ, trong cuộc đời mỗi người đều có thời tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng sẵn sàng dấn thân vào các phong trào tình nguyện. Hoạt động tình nguyện có đặc trưng riêng ở tính tự giác cao, không vụ lợi, không đặt điều kiện, không vì mục đích kinh tế hay lợi ích cá nhân; Tính cộng đồng cao, mục đích là được cống hiến, nên tình nguyện có tính lan tỏa trong xã hội.

Từ tất cả những điều đó, cuộc vận động “Thanh niên hành động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng” là một hoạt động hết sức có ý nghĩa; là môi trường đoàn kết tập hợp, thu hút thanh niên tham gia vào các phong trào hành động cách mạng. Đồng thời qua đó, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, sống có hoài bão, lý tưởng.

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Trong thời gian qua, cuộc vận động đã phát triển mạnh mẽ, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên ngày càng thể hiện rõ nét và là nét đẹp đáng trân trọng. Những cuộc vận động phát triển dưới nhiều hình thức phong phú đa dạng và đã trở thành nhu cầu thiết thực của thanh niên.

Tuy nhiên, thực tế trong thanh niên vẫn còn một số ít bạn hiểu chưa đúng mà thậm chí còn “đo đạc” một cái giá cho tinh thần tình nguyện. Họ cho rằng mình đã bỏ công sức thì phải được “trả công”, phải có “thù lao” cho những việc đã làm. Với suy nghĩ đó, họ đi “tình nguyện” mà hoàn toàn không phải vì mục đích thực của tình nguyện. Họ tham gia theo phong trào, để được vui chơi… Nếu làm tình nguyện vì những suy nghĩ đó thì không phải là “tình nguyện” theo đúng ý nghĩa và bản chất của nó.

Để thúc đẩy phong trào tình nguyện trong thời gian tới Hoàng Anh đề xuất, các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên cần nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động tình nguyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới thanh niên về ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động tình nguyện.

Phong trào cần được tổ chức toàn diện, rộng khắp với nội dung hoạt động phong phú, hình thức đa dạng nhằm thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Các hoạt động của phong trào phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức an toàn, có hiệu quả và mang tính giáo dục cao.

Tổ chức Hội tiếp tục duy trì tập trung chỉ đạo hoạt động tình nguyện tại chỗ và phát huy vai trò của lực lượng thanh niên địa phương. Căn cứ vào tình hình hình thực tế của địa phương để lựa chọn thời gian và địa điểm triển khai hoạt động cho phù hợp.

Trong quá trình tổ chức hoạt động của các đội hình tình nguyện cần bám sát sự chỉ đạo của tổ chức Đoàn - Hội cấp trên để kịp thời chủ động đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ, đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị có liên quan để phát huy các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các hoạt động; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu…

Bình Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/tinh-nguyen-khong-phai-de-duoc-tra-thu-lao-d2064846.html