Tình người trong thảm họa ở Lào

Thảm họa vỡ đập thủy điện tại huyện Sanamsay, tỉnh Attapeu (Lào) khiến cho hơn 100 người chết và mất tích. Vụ vỡ đập đã trực tiếp tác động tới 13 bản (tương đương cấp xã) của huyện Sanamsay.

Theo nhận định của chính quyền địa phương, sẽ phải mất nhiều tháng để khắc phục hậu quả, nhất là những lớp bùn dày 1-2m phủ trên bề mặt rộng lớn. Trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích sau thảm họa, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã cử lực lượng, hàng hóa cứu trợ tới để giúp đỡ người dân Lào vượt qua giai đoạn khó khăn, trong số đó nhiều kiều bào, đơn vị của Việt Nam đóng chân trên đất Lào đã có mặt...

Hỗ trợ nhu yếu phẩm, thức ăn cho người dân

Nhiều tổ chức trong nước Lào và quốc tế đã đến tỉnh Attapeu hỗ trợ người dân bị tác động bởi thảm họa

Người dân được hỗ trợ nhân đạo tại các khu vực tập trung

Phòng ngừa dịch bệnh sau thảm họa

Lực lượng cứu hộ di dời người dân trong vùng thiệt hại nặng

Bác sĩ của Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng Việt Nam) khám sức khỏe người dân Lào

Người dân được trực thăng đưa ra khỏi vùng bị cô lập

ĐOÀN KIÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tinh-nguoi-trong-tham-hoa-o-lao-537042.html