Tình người nơi cách ly

Những ngày này, bên cạnh những thông tin về số ca mắc mới vẫn đang tăng thì trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cũng ăm ắp thông tin, hình ảnh về những câu chuyện đong đầy tình người. Họ là những người ở vòng ngoài khu cách ly tập trung, từng ngày, từng giờ lo lắng, chia sẻ, thực hiện những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng. Họ đang vun đắp, tạo dựng niềm tin để những người trong khu cách ly yên tâm ở lại chống dịch và góp phần làm cho cuộc chiến với 'giặc' Covid-19 vơi bớt khó khăn.

Công an quận Hà Đông thăm, chia sẻ và tặng quà, tiền mặt cho các bệnh nhân tại khu cách ly phường Kiến Hưng (quận Hà Đông).

Trách nhiệm với cộng đồng

Từ ngày 6-5-2021, 607 nhân khẩu thôn Bắc, xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) phải thực hiện cách ly do có người nhiễm Covid-19. Cảm thông với khó khăn của những người đang phải cách ly, các đoàn thể địa phương đã phân công lực lượng giúp người dân thôn Bắc vượt qua khó khăn. Điều đáng trân trọng, nhiều người đã tham gia hỗ trợ người dân với tinh thần tự nguyện, xem đó là trách nhiệm của cá nhân mình với cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Huyền, Tổ trưởng Tổ phụ nữ đội 6, thôn Bắc chia sẻ, dù hằng ngày phải cùng lực lượng phòng dịch làm việc từ 6h sáng đến đêm khuya tại các chốt trực, nhưng chị cảm thấy đó là điều may mắn khi được đem công sức bé nhỏ góp phần vào cuộc chiến chống dịch.

"Trong những ngày này, tôi càng cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, sự tương thân, tương ái của mỗi người dân nơi đây. Nhiều chị em đã không ngại khó khăn, vất vả, dành thời gian hỗ trợ các gia đình trong diện cách ly thu hoạch hoa màu; các chị còn mua và kêu gọi bạn bè, người thân mua rau ủng hộ người đang thực hiện cách ly", chị Huyền cho hay.

Hội Nông dân huyện Gia Lâm ủng hộ khu cách ly Kim Sơn (huyện Gia Lâm) 1,5 tấn rau.

Từ thực tế ở địa phương, ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng thôn Bắc thông tin thêm, hiện đang là mùa gặt, nhiều gia đình neo người do phải cách ly tập trung nên người dân, hội viên hội phụ nữ xã, thôn đã tình nguyện đến gặt lúa miễn phí giúp các gia đình này.

Cũng trong diện bị phong tỏa để phòng dịch lây lan trên diện rộng, hơn 1.000 hộ dân ở 4 thôn: Linh Quy Bắc, Linh Quy Đông, Ngổ Ba, Cây Đề (xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm) cũng phải cách ly từ ngày 9-5. Tuy nhiên, chính các hộ dân trong diện phong tỏa đã thu hoạch rau màu và ủng hộ ngược trở ra cho 20 chốt trực trên địa bàn xã. Phó Chủ tịch UBND xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm) Nguyễn Thị Phi cho hay: "Hành động đẹp này như một nghĩa cử để người dân chia sẻ vất vả với những người không quản ngày đêm, nắng mưa làm nhiệm vụ".

Trong khi đó, tại tổ dân phố số 14 và 15 phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) - khu vực gần Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều có nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thuê trọ nên nhiều gia đình nơi đây cũng thuộc diện cách ly trong đợt này. Để chia sẻ gánh nặng với các bệnh nhân ung thư đang điều trị, các tổ dân phố phường Kiến Hưng đã lập danh sách những hộ có người bệnh, người nhà bị phong tỏa, trên cơ sở đó tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ nhiều nguồn hỗ trợ để cung cấp cho các bệnh nhân.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kiến Hưng cho biết: "Hội cũng vận động một số hội viên giảm giá thuê nhà trọ từ 30-50% cho bệnh nhân ung thư để giúp họ vượt qua khó khăn".

Tổ nấu ăn xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm) chuẩn bị các suất ăn cho các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trực cách ly.

Cùng hành động để chiến thắng dịch bệnh

Không chỉ hỗ trợ các hộ dân trong diện bị cách ly, nhiều người còn hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kim Sơn (huyện Gia Lâm) Nguyễn Thị Phi, xã đã thành lập tổ nấu ăn gồm thành viên các đoàn thể, hội như phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh... Hằng ngày, hai bữa ăn cơm canh nóng sốt (trung bình 70-85 suất/bữa) được các chị chuyển đến từng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt trực.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) Nguyễn Mậu Thịnh cho biết, hiện xã có 5 chốt cứng (nội bất xuất ngoại bất nhập) và 1 chốt mềm. Chốt mềm là khu vực chịu sự kiểm soát chặt chẽ người ra, vào; đồng thời là nơi kiểm soát việc cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân. Với chốt mềm này, mọi hàng hóa của người dân trong khu cách ly được vận chuyển đến đây, lực lượng chức năng xịt, khử khuẩn rồi mới vận chuyển đi tiêu thụ.

Gần đây nhất, hộ gia đình ông Lưu Hữu Mãn vừa bán được 300 con gà nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng chốt trực... Việc này vừa bảo đảm an toàn, không để lây lan dịch bệnh, lại vẫn tạo thuận lợi để giao thương không bị đứt gãy.

Người dân ra, vào xã Kim Sơn phải đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Tình người trong khu cách ly cũng được các cán bộ, nhân dân phường Phúc Xá (quận Ba Đình) thể hiện bằng sự động viên, thăm hỏi hằng ngày gần 150 người đang cách ly tại Bệnh viện Medlatec. Thiếu tá Phạm Thế Anh, Trưởng Công an phường Phúc Xá cho biết, ngoài việc cung cấp nhu yếu phẩm thì địa phương còn luôn chăm lo quyền và nghĩa vụ của những người đang thực hiện cách ly, sẵn sàng chuẩn bị hòm phiếu phụ đưa vào khu vực bệnh viện trong ngày bầu cử sắp tới.

Trong bức tranh chung của thời dịch Covid-19, bên cạnh những mảng màu xám, vẫn sáng rực những gam màu tươi tắn ấm tình người. Không phân biệt ai, tất cả cùng chung sức, hành động một cách có trách nhiệm, vì mục tiêu chiến thắng đại dịch.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/999853/tinh-nguoi-noi-cach-ly