Tình người ấm áp dành cho trẻ em nghèo trong mùa Trung thu

Tại khu vực miền Nam, các tổ chức xã hôi và cộng đồng doanh nghiệp đã tổ chức nhiểu chương trình vui Trung thu dành cho trẻ em, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động lễ hội trung thu đã được tổ chức với không khí rộn ràng và ấm tình người dành cho trẻ em. Buổi tối ngày 22/9, chương trình “Gắn kết yêu thương” là hoạt động nổi bật được tổ chức tại Trung tâm bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP. Hồ Chí Minh. Kết thúc chương trình, ngoài tặng quà bánh, đèn trung thu, gần 100 nghệ sỹ, ca sĩ, diễn viên đã tham gia chương trình văn nghệ và trực tiếp đóng góp hơn 50 triệu đồng dành cho trẻ em.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh” do công đoàn viên chức TP. Hồ Chí Minh tổ chức và trao tặng cho hàng nghìn trẻ khuyết tật, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ học phí cho trẻ em nghèo, trao học bổng cho con em người lao động đạt thành tích cao trong học tập.

Một buổi đón Trung thu vui nhộn và ấm áp tình thương yêu dành cho trẻ em tại lễ hội “Trung thu mơ ước” ở đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) đã được tổ chức vào ngày 23/9. Có khoảng 800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến từ mái ấm nhà mở, trẻ em cơ nhỡ, trẻ em sớm phải mưu sinh trên đường phố thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đã được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng và nhận nhiều quà bánh từ các tổ chức xã hội và doanh nghiệp. “Trung thu mơ ước” là chương trình thường niên do các doanh nghiệp, cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh chung tay đóng góp nhằm tạo thêm động lực giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên, hòa nhập với cộng đồng”, đại diện Ban tổ chức chương trình chia sẻ.

Tại rạp hát Hồng Liên (quận 6), nhiều doanh nghiệp và giới nghệ sỹ đã tổ chức đêm hội Trung thu dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trao hàng trăm phần quà cho các cháu. Đoàn công tác từ thiện còn tổ chức trao hơn 100 phần quà gồm bánh Trung thu, thuốc bổ dành cho các cụ già neo đơn trên đường phố thuộc quận Tân Bình , quận 5, 10 và 11. Bà Trương Ngọc Thọ, Giám đốc Công ty Điện năng lượng Tương Tai NE cho biết, những món quà gửi đến các trẻ em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cô đơn là không lớn và những người đóng góp chỉ mong góp tấm lòng để sưởi ấm cho những người kém may mắn nhân dịp Trung thu.

Tại Đồng Nai, Tổng công ty Tín Nghĩa đã tổ chức chương trình “Cùng các cháu vui Tết Trung thu” cho hơn 1.000 em thiếu nhi mồ côi, khuyết tật trên địa bàn. Bà Ngô Hồng Châu, Giám đốc truyền thông Tổng công ty Tín Nghĩa cho biết, số tiền hơn 1 tỷ đồng để thực hiện chương trình được vận động từ các cán bộ công nhân viên của Tín Nghĩa và các đối tác đóng góp. Trong số tiền này, hơn 720 triệu đồng dành để tài trợ học bổng, nuôi dưỡng hơn 1.000 cháu có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng ở các trường, viện, trại mồ côi trên địa bàn Đồng Nai cùng với 1.000 phần quà, bánh Trung thu, 10.000 quyển tập dành cho các em học sinh.

Lotte Mart tổ chức “Trung thu ngàn sẻ chia” và trao tặng hơn 1.600 phần quà trung thu cho các em nhỏ thuộc địa bàn có các cơ sở của siêu thị hoạt động tại các tỉnh thành. “Chương trình đã tổ chức 13 chuyến xe lăn bánh trên mọi miền đất nước nhằm mang tới niềm vui Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn với hy vọng các em sẽ có một đêm trung thu đầy niềm vui và hạnh phú”, Trưởng phòng truyền thông Lotte Mart Đoàn Diệp Bình cho biết.

Thế Vĩnh

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/tinh-nguoi-am-ap-danh-cho-tre-em-ngheo-trong-mua-trung-thu-109254.html