Tình người ấm áp của những người 'gác cửa' tài chính ở Tây Nguyên

Là vùng đất có nhiều thế mạnh, nhưng Tây Nguyên vẫn là nơi có nhiều khó khăn, đời sống đồng bào vẫn còn khốn khó. Với tinh thần tương thân tương ái, từ nhiều năm nay, các cán bộ công chức (CBCC) Kho bạc Nhà nước khu vực Tây Nguyên đã có nhiều đóng góp, đưa đời sống người dân ngày một đi lên…

Cán bộ KBNN Đắk Lắk đến thăm hỏi đồng bào trong buôn Briêng A-B. Ảnh: H.G.

Tình người luôn đong đầy

Đường vào hai buôn Briêng A và Briêng B (Briêng A-B), thuộc xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk là những cánh đồng lúa trĩu bông đang vào vụ gặt. Trên cánh đồng ấy, những nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt những người nông dân “da nâu mắt sáng” có một vụ mùa bội thu.

Ông Trần Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc hồ hởi cho biết: Từ 16 năm nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Lắk phối hợp với một số ban, ngành UBND tỉnh có những hoạt động vô cùng ý nghĩa đối với hai buôn Briêng A-B. Đây là hai buôn nghèo của huyện Krông Pắc được KBNN Đắk Lắk hỗ trợ, đỡ đầu.

Vào những ngày Tết truyền thống, ngày hội đại đoàn kết dân tộc hay ngày Tết thiếu nhi, rằm Trung thu…, các CBCC KBNN tỉnh đều về chia vui và tặng quà cho đồng bào nơi đây.

Chỉ vào con đường bê tông thẳng tắp nằm giữa hai buôn, ông Tuyến bảo, đó là con đường mà các CBCC KBNN tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng các ban, ngành UBND tỉnh làm cho bà con. Xưa con đường đó tung bụi đỏ ngợp trời vào mùa khô, mùa mưa đến thì lầy lội vô cùng khó đi. Nhưng từ khi con đường được đổ bê tông, việc đi lại của đồng bào trong các buôn dễ dàng hơn rất nhiều…

Xã Ea Knuếc có tới 58% là bà con dân tộc thiểu số, riêng hai buôn Briêng A-B chủ yếu là người dân tộc Êđê và Tày, Nùng. Hai buôn có hơn 3.000 hộ dân, trong đó có không ít hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Biết được thực tế đó, nên từ nhiều năm nay, KBNN Đắk Lắk đã nhiều lần đến giúp bà con phát triển kinh tế. Cùng với đó là những hoạt động thiết thực giúp nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào.

Ông Y-Lốk Ê Ban - Thôn trưởng buôn Briêng B phấn khởi cho biết, để giúp đỡ những hộ nghèo trong buôn, các CBCC Kho bạc tỉnh đã góp tiền mua 5 con bò tặng cho các gia đình. Ngoài ra, KBNN Đắk Lắk còn xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa trị giá hơn 40 triệu đồng cho một hộ gia đình khó khăn trong buôn…

Không chỉ trao tặng những món quà vật chất, KBNN tỉnh còn mang đến cho đồng bào những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Ngay cạnh nhà cộng đồng trong buôn, các CBCC KBNN Đắk Lắk đã chung tay xây dựng cho bà con một sân bóng chuyền rất rộng rãi. Sát đó là sân chơi cho các cháu thiếu nhi trong buôn với những chiếc đu quay, cột bóng chuyền màu sắc rực rỡ…, chúng tôi thấy những đứa trẻ nhỏ đang vui đùa, hò reo theo từng vòng quay của chiếc đu quay. Tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ như cơn mưa mát lành, át đi cái nắng, cái gió khắc nghiệt của vùng đất Tây Nguyên…

Luôn đồng hành cùng đồng bào

Ông Nguyễn Đăng Bảy, Phó Giám đốc KBNN Đắk Lắk chia sẻ, thời tiết và khí hậu vùng đất Tây Nguyên vô cùng khắc nghiệt, một năm chỉ có hai mùa nắng - mưa, nên hầu như năm nào đồng bào cũng bị mùa đói giáp hạt. Do vậy, năm nào KBNN tỉnh cũng phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk hỗ trợ lương thực cho hàng trăm hộ dân trong các buôn.

Ngoài ra, hiện KBNN tỉnh đang phụng dưỡng hai Mẹ Việt Nam Anh hùng. Bên cạnh đó, các CBCC của KBNN Đắk Đắk cũng thường xuyên xuống “3 cùng” với đồng bào để kịp thời giúp đỡ đồng bào. Những ngày Lễ tết đều cắt cử các đoàn tới thăm hỏi, tặng quà cho bà con…

Công việc của các CBCC ngành Kho bạc có sự đặc thù. Vào những ngày nghỉ, đặc biệt là dịp Lễ, Tết cuối năm, khi mọi người được nghỉ thì các CBCC ngành Kho bạc lại vô cùng bận rộn. Nhưng dù bận thế nào, các CBCC cũng bố trí thời gian, vượt qua mọi khó khăn, sắp xếp hợp lý công việc và gia đình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đến những buôn khó khăn trong tỉnh giúp đỡ, thăm hỏi đồng bào.

Tại KBNN tỉnh Lâm Đồng, công tác xã hội, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”… cũng luôn được các CBCC quan tâm, chú trọng.

Ông Mai Giang Nam, Phó Giám đốc KBNN Lâm Đồng chia sẻ, từ nhiều năm nay, các CBCC KBNN Lâm Đồng luôn tích cực tham gia công tác từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Thông qua các công đoàn bộ phận, nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công đoàn cơ sở đã thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

“Thời gian qua, KBNN Lâm Đồng đã triển khai nhắn tin đóng góp ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa”, xây dựng 1 nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện Đạ Tẻh trị giá 25 triệu đồng; hỗ trợ 1 suất cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn quỹ của Công đoàn Điện lực Việt Nam để sửa chữa nhà ở theo thông báo của Công đoàn Viên chức 50 triệu đồng. Đóng góp ủng hộ quỹ vì người nghèo (hơn 30,7 triệu đồng), quỹ đền ơn đáp nghĩa (hơn 42 triệu đồng), ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 1 ngày lương (hơn 40 triệu đồng)…” – ông Nam cho biết.

Một trong những tỉnh nghèo của vùng đất Tây Nguyên nắng gió là tỉnh Đắk Nông. Trong điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương còn kém phát triển, đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của cấp ủy và lãnh đạo KBNN Đắk Nông, các cán bộ công đoàn KBNN tỉnh đã được tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, luôn tích cực tham gia giúp đỡ đồng bào nghèo của những buôn trong tỉnh bằng những việc làm thiết thực.

Ông Nguyễn Công Điều, Giám đốc KBNN Đắk Nông cho biết, KBNN tỉnh đã thực hiện tốt công tác kết nghĩa đồng bào bon BuKol, thuộc thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Trong dịp lễ, tết Nguyên đán, các CBCC KBNN Đắk Nông thường tổ chức tặng quà cho đồng bào dân tộc; thăm và tặng quà chiến sỹ đồn Biên phòng 761…

“Đoàn viên công đoàn cơ sở KBNN Đắk Nông luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, huy động đóng góp và hỗ trợ với số tiền trong năm 2017 là hơn 38 triệu đồng để ủng hộ Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam; quỹ Mái ấm tình thương; quỹ phòng chống lũ bão, thiên tai; quỹ vì tấm lưới Hoàng Sa - Trường Sa; ủng hộ bão lụt miền Bắc, miền Trung; ủng hộ đoàn viên công đoàn nghèo…” - ông Điều chia sẻ.

Trong dòng chảy của cuộc sống, dù khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng với những đóng góp của các CBCC Kho bạc Nhà nước các tỉnh Tây Nguyên, chắc chắn đời sống đồng bào dân tộc nơi đây sẽ ngày càng cải thiện, diện mạo buôn làng sẽ thêm khởi sắc…

CBCC KBNN Lâm Đồng tích cực tham gia công tác từ thiện, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; “Uống nước nhớ nguồn”. Các CBCC tham gia ủng hộ 1 ngày lương xây Đài tưởng niệm Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê. Tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ…

CBCC KBNN Đắk Nông tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp các quỹ do đoàn thể phát động. Tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018; tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của CBCC cơ quan và ở Bon kết nghĩa nhân ngày 1/6; tổ chức “Bữa cơm tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh…

Hương Giang

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tinh-nguoi-am-ap-cua-nhung-nguoi-gac-cua-tai-chinh-o-tay-nguyen11052018.aspx