Tỉnh Nghệ An: Tổng kết 5 năm chương trình 'Vì em hiếu học'

Ngày 19-9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Viettel Nghệ An đã tổng kết 5 năm chương trình 'Vì em hiếu học' và triển khai kế hoạch năm thứ 6.

Chương trình học bổng “Vì em hiếu học” được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện từ năm 2014 trên phạm vi cả nước. Trước mắt triển khai thí điểm ở các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định hiện hành của Chính phủ. Đối tượng được hưởng là những học sinh tiêu biểu cấp tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong cuộc sống, học tập, rèn luyện nhưng chưa được nhận hỗ trợ từ các chương trình khuyến học nào. Hằng năm, mỗi xã nằm trong diện chính sách sẽ được hỗ trợ 10 suất học bổng (5 suất cho học sinh tiểu học và 5 suất cho học sinh trung học cơ sở) bằng tiền mặt hoặc công cụ, vật dụng phục vụ cho các em trong quá trình học tập với trị giá 1 triệu đồng/suất học bổng.

 Hội Khuyến học Nghệ An trao “Bảng vàng khuyến học” tặng Viettel Nghệ An.

Hội Khuyến học Nghệ An trao “Bảng vàng khuyến học” tặng Viettel Nghệ An.

Bên cạnh đó, Viettel đã và đang triển khai Chương trình “Internet trường học”, triển khai các sản phẩm dịch vụ trên hệ sinh thái giáo dục giúp giáo viên và học sinh trên mọi miền đất nước có điều kiện tiếp cận với thế giới trí thức và các chương trình giáo dục trực tuyến. Đồng thời, hỗ trợ ngành giáo dục các cấp trong công tác quản lý và cải cách hành chính. Hiện tại, ở Nghệ An đang có 945 trường học được tài trợ đường truyền internet của Viettel, với tổng số 1.123 đường truyền, tương đương số tiền tài trợ là 12 tỷ đồng.

Trong 4 năm qua (từ năm 2014 đến năm 2018), Viettel Nghệ An đã phối hợp với Hội khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức trao 5.790 suất học bổng, tương đương 5,79 tỷ đồng tặng các học sinh nghèo hiếu học của các xã khó khăn trong tỉnh.

Ban Chỉ đạo trao 20 chiếc xe đạp tặng 20 em học sinh hiếu học huyện Nghi Lộc.

Năm 2019 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo chương trình “Vì em hiếu học” Nghệ An xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình; tổ chức truyền thông hoạt động trên cổng thông tin điện tử của các trường và ngành giáo dục; tổ chức các khóa học miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia nhằm nâng cao kiến thức cho các em; tổ chức chặt chẽ việc thực hiện xét duyệt và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Tại hội nghị, Viettel Nghệ An đã trao biểu trưng số tiền tài trợ 1,11 tỷ đồng của năm học 2019-2020 cho đại diện Hội khuyến học tỉnh Nghệ An. Ban Chỉ đạo cũng trao 20 chiếc xe đạp tặng 20 em học sinh hiếu học huyện Nghi Lộc. Hội Khuyến học Nghệ An đã trao “Bảng vàng khuyến học” tặng Viettel Nghệ An.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/tinh-nghe-an-tong-ket-5-nam-chuong-trinh-vi-em-hieu-hoc-591503