Tính năng gây choáng của UCAV Okhotnik, F-117 cũng thua

Máy bay không người lái tấn công (UCAV) S-70 Hunter (hay còn được gọi bằng cái tên Okhotnik) hóa ra có độ bí mật cao hơn nhiều so với chiếc F-117.

Liên quan đến sự xuất hiện khá thường xuyên gần đây của máy bay không người lái tấn công tàng hình thế hệ mới nhất của Nga - chiếc Okhotnik, các chuyên gia đã nhận thấy một đặc điểm rất quan trọng trên chiếc UCAV này.

Cụ thể, Okhotnik có lẽ khó bị phát hiện hơn so với hầu hết các máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ, gây lo ngại nghiêm trọng cho người Mỹ rằng những chiếc UCAV Hunter có thể dễ dàng vượt qua khu vực phòng không và phòng thủ tên lửa, từ đó bí mật tung ra những cú đánh mạnh mẽ, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí siêu thanh.

Nhà báo Mỹ Chris Osbourne đánh giá cao khả năng của máy bay không người lái tàng hình hạng nặng S-70 Hunter của Nga và thừa nhận rằng Hoa Kỳ cần phải đặc biệt cảnh giác với thứ vũ khí lợi hại này.

Các phương tiện truyền thông Mỹ đã phản ứng trước tin tức cho rằng S-70 Hunter sẽ được bảo hiểm với số tiền gần 1,3 tỷ Ruble (19 triệu USD) để chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm mới nhất.

Máy bay không người lái tấn công tàng hình S-70 Hunter (Okhotnik) của Nga có thể là chiến đấu cơ thế hệ 6 đầu tiên trên thế giới

Máy bay không người lái tấn công tàng hình S-70 Hunter (Okhotnik) của Nga có thể là chiến đấu cơ thế hệ 6 đầu tiên trên thế giới

Nhà báo Osbourne trong bài viết của mình trên tạp chí National Interest đã đề cập đến việc"Thợ săn" người Nga được giữ bí mật cực cao ngay cả khi đã sắp sẵn sàng chiến đấu, lưu ý rằng có rất ít thông tin về chiếc máy bay không người lái này từng được tiết lộ.

Anh ta đang cố gắng nghiên cứu hình ảnh và video từ các bài kiểm tra. Nhà báo Osbourne đã so sánh cấu hình của UCAV S-70 Hunter với máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Mỹ.

Theo ông này, UCAV Nga ưu việt hơn về khả năng tán xạ sóng radar so với B-2 do thiết kế góc cạnh hơn. Máy bay không người lái của Nga khiến anh ta nhớ đến một chiến đấu cơ tàng hình khác, đó là chiếc F-117 Nighthawk, tác giả của bài viết nhấn mạnh.

Bên cạnh đó các chuyên gia quân sự cũng chú ý đến thực tế là kích thước của máy bay không người lái tấn công Nga nhỏ hơn nhiều, điều này chỉ làm phức tạp thêm khả năng phát hiện ra nó bởi các hệ thống phòng không, và do vậy đây là mối đe dọa thực sự đối với hầu hết mọi kẻ thù, ít nhất là trong thập kỷ tới.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tinh-nang-gay-choang-cua-ucav-okhotnik-f-117-cung-thua-3404373/