Tỉnh miền Đông Ukraine 'liên tục hứng chịu tên lửa'

Quan chức Ukraine tại tỉnh Donetsk ngày 2/6 cho biết nhiều khu vực ở nơi này liên tục hứng chịu tên lửa, trong khi Nga cố kiểm soát tuyến đường nối hai tỉnh Donetsk và Lugansk.

Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Donetsk, cho biết thành phố Bakhmut và Slovyansk là hai nơi đang bị bắn phá. Lực lượng Nga “di chuyển dọc theo tuyến đường Lyman-Izyum để chiếm những lãnh thổ ở Slovyansk và Kramatorsk", và tuyến đường từ Bakhmut đến Lysychansk “vẫn đang bị tấn công”, ông nói.

Ông Kyrylenko cho biết ít nhất 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương tại Donetsk trong 24 giờ qua, theo CNN.

Trong khi đó, tại tỉnh Lugansk, tướng Oleksiy Gromov của Ukraine cho biết lực lượng Nga đang cố tấn công vào làng Berestove, nằm trên tuyến đường chính nối thành phố Lysychansk đến các nơi khác tại Ukraine.

 Binh sĩ Ukraine ở trước một kho chứa ngũ cốc bốc cháy tại Donetsk ngày 31/5. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Ukraine ở trước một kho chứa ngũ cốc bốc cháy tại Donetsk ngày 31/5. Ảnh: Reuters.

Tâm điểm ở khu vực miền Đông vẫn nằm ở thành phố Sievierodonetsk ở Lugansk. Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Gaidai ngày 2/6 cho biết quân đội Ukraine đã có nhiều cuộc phản công ở Sievierodonetsk, nhưng lực lượng Nga vẫn kiểm soát phần lớn thành phố này.

Thị trưởng Sievierodonetsk Oleksandr Stryuk hôm 1/6 cho biết Ukraine chỉ còn kiểm soát 20% diện tích thành phố. 60% thành phố nằm trong tay quân Nga, trong khi 20% còn lại là khu vực “vành đai trắng” giữa hai chiến tuyến.

Báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 2/6 cũng nhận định Nga đã kiểm soát hầu hết Sieverodonetsk.

Nếu chiếm được Sieverodonetsk và thành phố Lysychansk lân cận, Nga có thể tuyên bố “giải phóng” hoàn toàn tỉnh Luhansk - một mục tiêu then chốt của nước này trong giai đoạn hai của “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Về phần mình, ông Leonid Pasechnik, người đứng đầu nhà nước tự xưng "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" ngày 2/6 cho biết toàn bộ tỉnh Luhansk đã được "giải phóng", ngoại trừ Sieverodonetsk và Lysychansk, theo TASS.

Nga tung video pháo kích vào trận địa súng cối của Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/5 đăng video khẩu đội pháo D-30 122 mm của lực lượng lính dù Nga tấn công vào trận địa súng cối, khí tài và công sự phòng thủ của Ukraine.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tinh-mien-dong-ukraine-lien-tuc-hung-chiu-ten-lua-post1323031.html