Tỉnh Long An, Sóc Trăng đã có tân Bí thư

Kết quả công bố ngày 15/19, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An đã bầu ông Nguyễn Văn Được, 52 tuổi, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Sóc Trăng, ông Lâm Văn Mẫn, 50 tuổi, dân tộc Khmer, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Long An, Sóc Trăng

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI diễn ra từ ngày 13 đến 16/10.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ bầu ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI dự bầu gồm 59 người, bầu trực tiếp tại đại hội chọn 52 người. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 người.

ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài chức danh bí thư, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An đã bầu hai phó bí thư Tỉnh ủy gồm: Ông Nguyễn Văn Út (51 tuổi, quê huyện Đức Huệ; Phó chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Thanh Hải (48 tuổi, quê Cần Giuộc; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Ông Nguyễn Văn Được 52 tuổi, quê xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An, trình độ cử nhân Địa chất, thạc sĩ Địa chất học. Ông Được từng trải qua các chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tại Sóc Trăng, trong sáng nay (15/10), ông Lâm Văn Mẫn, 50 tuổi, dân tộc Khmer, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV cũng bầu hai Phó bí thư gồm: ông Trần Văn Lâu (50 tuổi, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ quy quân sự tỉnh Sóc Trăng) và bà Hồ Thị Cẩm Đào (48 tuổi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy).

Tại phiên làm việc chiều 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã bầu 51 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn được bầu vào Ban chấp hành với tỷ lệ phiếu bầu đạt hơn 98,8%. Ông Mẫn sau đó được Đại hội thống nhất giới thiệu bầu làm Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng.

Ông Lâm Văn Mẫn tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, hôm 14/10. Ảnh: Hưng Lợi.

Ông Lâm Văn Mẫn quê xã Phú Tâm, huyện Châu Thành. Tân Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng là người Khmer, có trình độ cao cấp Lý luận Chính trị, cử nhân Luật, tiến sĩ Kinh tế.

Trước khi được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng vào cuối năm 2015, ông Mẫn từng làm Phó phòng, Trưởng phòng Tổng hợp nghiên cứu của Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Ông Lâm Văn Mẫn sau đó lần lượt giữ chức Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng; Phó bí thư, Bí thư Huyện ủy Châu Thành và Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Ông Mẫn hiện là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

PHA LÊ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tinh-long-an-soc-trang-da-co-tan-bi-thu-20201015195224103.htm