Tỉnh Lạng Sơn đón hơn 300 công nhân từ Bắc Giang trở về địa phương

Ngày 10/6, tại trụ sở UBND xã Hồng Thái (Việt Yên), tỉnh Lạng Sơn tổ chức đón hơn 300 công nhân đang ở trọ trên địa bàn huyện Việt Yên trở về địa phương. Tham dự bàn giao và tiếp nhận có đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an hai tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn và đại diện một số đơn vị của huyện Việt Yên.

Đây là số lao động ngoại tỉnh đầu tiên được UBND tỉnh Bắc Giang bàn giao về nơi thường trú nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm do mật độ công nhân ở trọ lớn.

Trước khi lên xe, công nhân mặc đồ bảo hộ để bảo đảm yêu cầu phòng dịch.

Trước khi lên xe, công nhân mặc đồ bảo hộ để bảo đảm yêu cầu phòng dịch.

Toàn bộ số công nhân được tỉnh Lạng Sơn đón về đều có kết quả xét nghiệm âm tính tối thiểu 3 lần theo quy định và có nguyện vọng muốn trở về quê.

Để bảo đảm an toàn phòng dịch, lực lượng chức năng phun khử khuẩn toàn bộ khu vực công nhân tập kết và 19 xe ô tô (do tỉnh Lạng Sơn hợp đồng với Công ty cổ phần Xe khách Bắc Giang) đưa đón; 100% công nhân được kiểm tra thân nhiệt và sử dụng đồ bảo hộ khi lên xe.

Được biết, trước đó (ngày 3/6), chia sẻ với những khó khăn của tỉnh Bắc Giang khi vừa phải chống dịch, vừa chăm lo đời sống hàng vạn người lao động, trong đó có hơn 60 nghìn lao động ngoại tỉnh đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly y tế, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp làm việc, bàn phương án đón công nhân của tỉnh. Dự kiến trong 2-3 ngày tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục đón khoảng 4 nghìn người lao động trở về quê.

Những chuyến xe đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn đưa công nhân về quê.

Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ trưởng Tổ hỗ trợ người lao động tỉnh ngoài trở về địa phương cho biết: Tổ đang phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp số lượng công nhân ngoại tỉnh có nhu cầu trở về địa phương. Từ đó, báo cáo UBND tỉnh để thống nhất với các tỉnh, thành phố khác về phương án bàn giao công nhân đủ điều kiện trở về nơi thường trú để tiếp tục theo dõi, cách ly.

Người lao động có nguyện vọng trở về địa phương chuẩn bị sẵn các giấy tờ như: Chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu); kết quả xét nghiệm Covid-19, giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian cách ly (nếu có)… để phục vụ kiểm tra, đối chiếu.

Tin, ảnh: Tường Vi

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/361953/tinh-lang-son-don-hon-300-cong-nhan-tu-bac-giang-tro-ve-dia-phuong.html