'Tỉnh Lâm Đồng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng'
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể lãnh đạo và cán bộ của tỉnh Lâm Đồng mới sẽ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng
Sáng nay 30-6, tại TP Đà Lạt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng mới.
Mở ra không gian kinh tế liên kết, đa trung tâm
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bìnhđánh giá việc hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng sẽ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, cùng các đô thị biển và cao nguyên đặc sắc.

Tỉnh Lâm Đồng bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng. Ảnh: PHƯƠNG NAM
Việc hợp nhất sẽ mở ra không gian kinh tế liên kết, đa trung tâm, phát triển toàn diện, hài hòa và bền vững.
Đây cũng là cơ hội để quy hoạch lại các vùng sản xuất, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, hình thành các chuỗi giá trị mới và nâng cao đời sống người dân.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VÕ TÙNG
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao, sự đồng thuận và đoàn kết, tập thể lãnh đạo và cán bộ của tỉnh Lâm Đồng mới sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, chung sức, đồng lòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tham quan gian hàng nông sản Đà Lạt. Ảnh: PHƯƠNG NAM
Đến thời điểm hiện tại, ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đăk Nông và các địa phương cấp huyện đã ban hành các quyết định kết thúc hoạt động các đảng bộ cấp huyện (cũ); kết thúc hoạt động của Đảng bộ cấp xã (cũ); thành lập Đảng bộ 124 xã, phường, đặc khu; chỉ định nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, phó Bí thư đảng ủy các xã, phường, đặc khu.
Thường trực HĐND ba tỉnh cũng đã ban hành các Nghị quyết chỉ định nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng các Ban HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã và đã tổ chức triển khai các quyết định, nghị quyết tại địa phương để làm cơ sở phân công cán bộ công chức về công tác tại các xã, phường, đặc khu mới đảm bảo cho bộ máy sẵn sàng đi vào hoạt động ngay sau lễ công bố.
Top 10 tỉnh kinh tế lớn nhất Việt Nam
Tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã, phường và đặc khu với diện tích 24.233,07 km2, dân số 3.872.999 người. Tỉnh Lâm Đồng giáp các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, TP.HCM, Campuchia và Biển Đông. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới đặt tại TP Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Tỉnh Lâm Đồng có nền văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: VÕ TÙNG
Lâm Đồng mới trải dài từ Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ, giáp: Bắc – Đắk Lắk, Tây và Tây Nam – Đồng Nai & Campuchia, Đông Nam – biển Đông.
Lâm Đồng có địa hình đồi núi, cao nguyên, độ cao trung bình từ 300 – 1.500 m; sở hữu các cao nguyên nổi tiếng như Lâm Viên, Di Linh, Bảo Lộc.
Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng có cả núi, biển và hồ nội địa – tạo nên hệ sinh thái địa lý đa dạng từ biển Mũi Né đến thác Suối Tia và hồ Tà Đùng.

Tỉnh Lâm Đồng đứng trước thời khắc lịch sử. Ảnh: VÕ TÙNG
Lâm Đồng nằm trong top 10 tỉnh kinh tế lớn nhất Việt Nam với các thế mạnh như: nông lâm nghiệp (cà phê, cao su, rau) tập trung ở Lâm Đồng & Đắk Nông; khoáng sản bôxit trọng điểm với hai nhà máy alumin lớn tại Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông)
Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng có ngành Du lịch đa dạng: cao nguyên (Đà Lạt, Bảo Lộc), biển (Phan Thiết, Mũi Né), rừng – hồ (Tà Đùng, Cát Tiên) và di sản địa chất UNESCO.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba Đảng bộ tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông; Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng gồm các tổ chức đảng và đảng viên thuộc ba Đảng bộ tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước hợp nhất.
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ảnh: PHƯƠNG NAM
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng gồm 95 người, Ban Thường vụ gồm 29 người.
Thường trực Tỉnh ủy gồm: ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.














