Tính lại điểm rơi phong độ

Đại dịch Covid-19 khiến Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 32-năm 2020 phải tạm hoãn. Vấn đề cấp thiết mà các câu lạc bộ (CLB) xe đạp đặt ra lúc này là giúp vận động viên (VĐV) duy trì thể lực, tính lại điểm rơi phong độ nhưng vẫn bảo đảm việc cách ly xã hội theo đúng quy định.

Theo lịch trình ban đầu, Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 32-năm 2020 được tổ chức với quy mô 23 chặng thay vì 16 chặng như năm ngoái. Với tên gọi “Non sông liền một dải”, giải thu hút sự đăng ký tham gia của nhiều tay đua và dự kiến sẽ kết thúc trước Dinh Độc Lập (TP Hồ Chí Minh) đúng ngày 30-4. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ban tổ chức đã thông báo tạm hoãn giải sang giữa tháng 5.

 Tay đua Y.Misamad (bên trái) cùng HLV Lê Thành Liêm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) tại Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân”.

Tay đua Y.Misamad (bên trái) cùng HLV Lê Thành Liêm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) tại Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân”.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, CLB VUS TP Hồ Chí Minh đã tập huấn một tháng tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Với việc giải đấu bị hoãn, đội đã trở lại “đại bản doanh” và cho các tay đua về nhà kể từ ngày 1-4. Năm nay, CLB có sự biến động về nhân sự khi không còn sự phục vụ của tay đua Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng. Nếu như Lê Văn Duẩn được bổ nhiệm là thành viên của ban huấn luyện thì cua-rơ Mai Nguyễn Hưng lại theo gia đình sang Mỹ định cư. HLV VUS TP Hồ Chí Minh Đỗ Thành Đạt chia sẻ: “Mặc dù Văn Duẩn, Nguyễn Hưng không còn thi đấu nhưng CLB vẫn còn đó các “chủ lực” Trường Tài và Javier. Việc giải đấu bị hoãn khiến CLB phải thay đổi toàn bộ kế hoạch tập luyện và xây dựng lại kịch bản thi đấu. Chúng tôi yêu cầu các tay đua vẫn phải tự rèn thể lực ở nhà, hằng ngày gửi báo cáo về thành tích tập luyện và tình hình sức khỏe cho CLB. Với bất cứ VĐV chuyên nghiệp nào, chỉ nghỉ tập luyện một ngày thôi là mọi thứ sẽ rất khác!”.

Cũng chọn TP Đà Lạt là nơi tập luyện nhưng sau khi có thông báo hoãn giải thì CLB Dược Domesco Đồng Tháp đã trở về TP Cao Lãnh. Các tay đua được “xả trại” để về nhà nhưng dưới sự giám sát của các HLV. “Chúng tôi chia ra mỗi HLV sẽ theo dõi và quản lý 4 tay đua. Hằng ngày, các VĐV có nhiệm vụ tập luyện theo giáo trình và quay video các bài tập của mình để gửi lại HLV. Các HLV có nhiệm vụ tổng hợp nội dung về chuyên môn, giám sát về sức khỏe VĐV mình quản lý trước khi gửi báo cáo về ban huấn luyện CLB. Việc Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 32-năm 2020 bị hoãn mang đến nhiều khó khăn cho CLB trong việc tính toán lại điểm rơi phong độ cho VĐV sao cho hợp lý. Chúng tôi xác định đây là khó khăn chung và đã chủ động đưa ra các phương án để VĐV duy trì thể lực, phong độ, sẵn sàng tranh tài khi giải đấu trở lại”, HLV Trần Văn Quýt chia sẻ.

Hơn hai tháng nay, CLB Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang chọn TP Nha Trang (Khánh Hòa) là nơi tập luyện. Giải đấu bị hoãn, đội tiếp tục ở lại thành phố biển thay vì trở về Long Xuyên. HLV Lê Thành Liêm nói: “Tôi đã xin lãnh đạo công ty cho đội tiếp tục tập huấn tại Nha Trang. Trở về nhà bây giờ chưa chắc đã là phương án tốt bởi việc quản lý VĐV sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Nếu cuộc đua bị hủy thì cả đội mới “xả trại”. Hiện tại, đội hạn chế đi lại, sức khỏe của các thành viên được theo dõi nghiêm ngặt hằng ngày.

Mặc dù Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 32-năm 2020 được hoãn sang giữa tháng 5 nhưng chưa có gì là chắc chắn bởi mọi thứ phải phụ thuộc vào diễn biến của đại dịch Covid-19. Ông Ngô Quang Vinh, Phó chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam khẳng định: “Ban tổ chức đã ngồi lại để đưa ra nhiều phương án về thời gian diễn ra giải. Tuy nhiên, mọi việc vẫn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, bởi sức khỏe của VĐV, các thành viên đoàn đua và người hâm mộ được chúng tôi đặt lên hàng đầu”.

Bài và ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/tinh-lai-diem-roi-phong-do-614606