Tỉnh Lai Châu đồng hành và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

Với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lai Châu như lĩnh vực nông nghiệp, thanh niên cần biết áp dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Từ “vết dầu loang”…

Tại tỉnh Lai Châu hiện có khoảng 121 nghìn thanh niên với lợi thế là lực lượng trẻ, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với công cuộc đổi mới của đất nước. Đây là một lực lượng đông đảo, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những năm qua, thanh niên Lai Châu đã tích cực, tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp và mang lại nhiều thành công. Theo đó, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh luôn xác định việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Ðoàn, tổ chức Hội; đã có rất nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên về học tập, nghề nghiệp, việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần.

Được biết, sau Diễn đàn Thanh niên Lai Châu khởi nghiệp lần thứ I năm 2018, tổ chức Ðoàn, Hội đã tích cực đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động để đến gần hơn với thanh niên, chăm lo, hỗ trợ những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng nhất của thanh niên. Nhiều đề án khởi nghiệp đã được hình thành, triển khai, nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức Ðoàn, Hội đã tạo ra tâm thế tích cực cho những người hỗ trợ khởi nghiệp và những người tham gia khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

Chị Hảng Thị Ly, bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ thành công với mô hình trồng hoa địa lan

Chị Hảng Thị Ly, bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ thành công với mô hình trồng hoa địa lan

Hiện, Lai Châu đã và đang có nhiều mô hình tiêu biểu của đoàn viên thanh niên như Hợp tác xã Thanh niên, Hua Nà, huyện Than Uyên với vườn ổi Hua Nà của anh Nùng Văn Nên, hàng năm anh thu về với 10 tấn ổi, bán ra thị trường và đem lại lợi nhuận hàng năm 300 triệu đồng, tạo được việc làm cho 10 đến 20 lao động thời vụ; mô hình rau thủy canh của gia đình anh Đào Ngọc Sơn - Hợp tác xã Quyết Tâm, thành phố Lai Châu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người dân địa phương…

Theo Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Lai Châu Sùng A Nủ, chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã bước đầu thay đổi nhận thức của đoàn viên thanh niên và cộng đồng xã hội về khởi nghiệp, lập nghiệp.

…Đến “vườn ươm khởi nghiệp”

Thời gian qua, chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2022 đã khuyến khích đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp phù hợp với khả năng của bản thân và thế mạnh của từng địa phương theo định hướng của tỉnh. Trong đó, công tác hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã giúp đỡ thiết thực, hiệu quả cho nhiều đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công làm giàu cho bản thân, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định.

Nối tiếp thành công đó, tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp lần thứ II năm 2019 với chủ đề “Kết nối các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, tổ chức ngày 6/6. Tại đây, các đoàn viên thanh niên tỉnh Lai Châu đã có cơ hội giao lưu, đối thoại với lãnh đạo tỉnh và ông Trần Anh Vương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về khởi nghiệp, phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương cũng như của tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Các bạn thanh niên đã mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện các ý tưởng khởi nghiệp, hiện thực hóa thành những hành động cụ thể như Rượu men lá truyền thống công nghệ nhà xưởng và nuôi lợn thương phẩm của đồng chí Mào Văn Định, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn; Vườn cây ăn quả sạch theo tiêu chuẩn VietGap của đồng chí Tô Hữu Toàn ở Văn phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng cùng các đại biểu tham quan gian hàng của các đoàn viên, thanh niên tỉnh Lai Châu tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp lần thứ II năm 2019

Được biết, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho các đoàn viên, thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hỗ trợ nguồn vốn “Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm” 500 triệu đồng; Tập đoàn TTC (Hội doanh nhân trẻ Việt Nam) hỗ trợ 100 triệu đồng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu hỗ trợ nguồn vốn cụm Tây Bắc Bộ 100 triệu đồng cho Tỉnh đoàn. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao 553 triệu đồng tổng số vốn cho chủ nhân các ý tưởng xuất sắc, có tính khả thi cao đã được các lãnh đạo, các chuyên gia trong Hội đồng thẩm định đề án khởi nghiệp của tỉnh thẩm định.

Lai Châu là tỉnh có rất nhiều tiềm năng lợi thế. Thanh niên cần phát huy những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để khởi nghiệp như lĩnh vực nông nghiệp phải hướng đến áp dụng khoa học và công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao; lĩnh vực du lịch phát triển những cách làm hay nhằm thu hút khách du lịch đến và lưu trú lại qua đêm mang lại lợi nhuận trong du lịch…

Tại Diễn đàn vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng đã kêu gọi 121 nghìn thanh niên của tỉnh Lai Châu khơi dậy tinh thần khởi nghiệp. Theo Chủ tịch tỉnh Lai Châu, thanh niên cần quyết tâm khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám thách thức với khó khăn để đi đến thành công.

“Tỉnh luôn đồng hành, ủng hộ thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng đề án tổng thể hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đến năm 2025”, Chủ tịch Trần Tiến Dũng nhấn mạnh.

Lê Nam - Dương Thành - Nguyễn Hà

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/tinh-lai-chau-dong-hanh-va-thuc-day-phong-trao-khoi-nghiep-151690.html