'Tình khúc Bạch Dương': Nhã Phương là bi kịch của chuyện tình tay bốn?

Trong 'Tình khúc Bạch Dương', Nhã Phương vào vai Diệu Anh - cô con gái xinh đẹp, đáng yêu của Hùng và Vân. Nhưng bi kịch ở chỗ, bố mẹ cô không hề đến với nhau vì tình yêu.

Tình khúc Bạch Dương - một trong những bộ phim truyền hình đang gây chú ý trên sóng VTV - đã kết thúc tuyến nhân vật 1 ở tập thứ 13. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ của bốn người bạn cùng học ở Nga là Hùng, Quyên, Quang và Vân.

Trong đó, Hùng và Quyên yêu nhau, Quang và Vân cũng là một cặp. Nhưng biến cố đầu tiên đã xảy ra, Quyên và Quang lại về Việt Nam trước, còn Hùng và Vân vẫn ở lại Nga.

Từ tập thứ 14, phim chuyển sang bối cảnh của hơn 20 năm sau. Bất ngờ là Quyên và Quang đã là vợ chồng, và tại Nga, Hùng và Vân cũng đã thành đôi. Tập 14 và 15 của bộ phim vừa phát sóng trong tuần kể về việc trong một lần về Việt Nam công tác, Hùng tình cờ gặp lại Quyên.

Tình cảm trỗi dậy, đầu tiên là từ phía Hùng. Trong khi đó, Quyên vốn đang có cuộc sống hôn nhân khá "nhạt nhẽo" với Quang cũng cảm thấy xốn xang khi gặp lại người cũ.

Tình khúc Bạch Dương chuyển sang tuyến nhân vật 2 với sự tham gia của Thanh Mai, Chi Bảo. Ảnh: VFC.

Tình khúc Bạch Dương chuyển sang tuyến nhân vật 2 với sự tham gia của Thanh Mai, Chi Bảo. Ảnh: VFC.

Câu chuyện Tình khúc Bạch Dương sau 20 năm chứa đựng nhiều kịch tính. Các nhân vật liên tục bị rơi vào những khúc mắc khó xử. Nội dung phim đang dần bật mí việc tại sao Quang và Quyên lại đến với nhau, và Vân - một cô gái thùy mị, chung tình - sao có thể "phản bội" Quang để đến với người yêu của bạn mình.

Sau khi phim Tình khúc Bạch Dương chuyển sang giai đoạn sau hơn 20 năm, những tuyến nhân vật mới cũng lần lượt được giới thiệu. Nếu như ở tập 14, bốn diễn viên chính gồm Hùng (Chi Bảo), Quyên (Thanh Mai), Vân (Hoa Thúy) và Quang (Lê Vũ Long) xuất hiện thì ở tập 15, Diệu Anh - nhân vật do Nhã Phương đảm nhận - cũng đã lên sóng.

Diệu Anh là con gái của cặp vợ chồng Hùng và Vân. Do bố mẹ sinh sống ở bên Nga nên Diệu Anh cũng đang là sinh viên học tập ở đất nước này.

Với những cảnh đầu tiên xuất hiện trong phim, nhân vật của Nhã Phương tỏ ra là một cô gái hiền lành, dịu dàng và chăm chỉ. Diệu Anh mang nhiều nét tính cách giống mẹ mình thời trẻ.

Diệu Anh vẫn đang được sống trong những tháng ngây thơ trước khi dông tố ập đến. Thực tế, cô gái không hề biết rằng bố mẹ cô đã đến với nhau vì một lý do nào đó thay vì tình yêu thực sự.

Nhân vật Hùng - bố của Diệu Anh - vẫn nặng lòng yêu Quyên, còn Vân - mẹ của Diệu Anh - hẳn vẫn chưa thể quên được mối tình sâu đậm với Quang. Diệu Anh cũng càng không thể biết rằng bố cô sau khi về Việt Nam công tác, đã và đang tìm đủ mọi cách để nối lại tình xưa với Quyên.

Diệu Anh là kết quả của cuộc hôn nhân không có tình yêu thực sự, và kết quả ấy có thể là một bi kịch. Nhưng diễn biến của bộ phim như thế nào, thì chỉ có theo dõi, khán giải mới có câu trả lời.

Theo như tiết lộ của ê-kíp làm phim, sau này, Diệu Anh và Linh (Bình An) - con trai của Quyên và Quang - sẽ gặp gỡ và yêu nhau. Liệu tình yêu của hai người trẻ có làm mối quan hệ giữa Hùng - Quang - Vân - Duyên thêm rắc rối?

Nhã Phương vào vai Diệu Anh - con gái của Hùng và Vân. Ảnh: VFC.

Tình khúc Bạch Dương do NSƯT Vũ Trường Khoa làm tổng đạo diễn. Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tình khúc Lavanda của nhóm nhà văn là cựu sinh viên khoa Nga, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Thời điểm mới lên sóng, phim gây tranh cãi gay gắt. Một số người từng học ở Nga cho rằng thoại phim quá hiện đại. Trang phục, đồ dùng trong phim cũng bị nhận xét là không hợp với bối cảnh nước Nga những năm cuối thập niên 1980.

Thế nhưng, phim vẫn được số đông khán giả đón nhận. Trên fanpage của bộ phim, nhiều ý kiến bày tỏ sự thán phục với nỗ lực của đoàn làm phim trong việc tái hiện nước Nga và nhắc nhớ về kỷ niệm một thời cho khán giả.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tinh-khuc-bach-duong-nha-phuong-la-bi-kich-cua-chuyen-tinh-tay-bon-post828977.html