Tỉnh Kep (Campuchia) xây dựng đường ven biển nối Việt Nam và Thái Lan

Con đường này sẽ nối liền các tỉnh của Campuchia và có hai điểm đến cuối kéo dài từ Việt Nam đến Thái Lan.

Tỉnh Kep, nằm ở phía Nam Campuchia, đang xúc tiến xây dựng con đường chạy dọc bờ biển nối liền Việt Nam và Thái Lan để thu hút khách du lịch.

Bãi biển Kep, Campuchia.

Bãi biển Kep, Campuchia.

Theo ông Ken Satha, Tỉnh trưởng Kep, địa phương này đang xây dựng một con đường dài 7km dọc theo bờ biển sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2020. Con đường này sẽ nối liền các tỉnh của Campuchia và có hai điểm đến cuối kéo dài từ Việt Nam đến Thái Lan.

Ông Ken Satha cho biết con đường này được xây dựng bằng ngân sách của chính phủ Campuchia và hiện đã thi công được 40% khối lượng. Tỉnh trưởng Kep mong muốn sẽ nhận được tài trợ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để hoàn thành phần còn lại.

Ông Ken Satha cho biết việc xây dựng con đường này được thực hiện theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen. Con đường chạy dọc theo bờ biển có chiều rộng 18m sẽ kéo dài tới sát biên giới Việt Nam. Đây được coi là một chiến lược để thu hút khách du lịch đến với tỉnh Kép “Thiên đường nghỉ dưỡng tại Campuchia”./.

PV/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tinh-kep-campuchia-xay-dung-duong-ven-bien-noi-viet-nam-va-thai-lan-1045853.vov