Tình huống oái ăm của mật vụ Mỹ khi bảo vệ ông Trump

Không chỉ lo bảo vệ Donald Trump và gia đình, Cơ quan Mật vụ Mỹ có thể còn phải trả khoản tiền lên tới 1,5 triệu USD/năm cho vị Tổng thống mới.

Mật vụ Mỹ lập hàng rào an ninh trước cửa vào tòa Tháp Trump.

Theo CNN, cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ biến một tầng trong tháp Trump trở thành trung tâm chỉ huy 24/7. Jared Horowitz, người phụ trách cho thuê không gian tại Tháp Trump cho biết, chi phí trung bình thuê một tầng ở tháp Trump, rộng từ 1.250 - 1.400 m2, vào khoảng 1,5 triệu USD/năm (hơn 34 tỷ đồng).

Quan chức Mỹ cũng lưu ý, kế hoạch bảo đảm an ninh tại Tháp Trump sẽ thay đổi nếu như gia đình Tổng thống Mỹ đắc cử quyết định sống hẳn tại Nhà Trắng hoặc bà Melania và con trai Barron không ở lại thành phố New York qua mùa xuân năm sau.

Nếu như ông Trump và gia đình muốn quay trở về New York thường xuyên, cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ cân nhắc lại mức độ an ninh cần thiết ở tòa Tháp Trump.

Chi phí mật vụ Mỹ thuê một tầng ở Tháp Trump lên tới 1,5 triệu USD/năm.

Kế hoạch thuê một tầng ở tháp Trump để bảo vệ Tổng thống Mỹ đắc cử là chưa từng có tiền lệ trong quá khứ. Bởi tòa nhà thuộc về Tập đoàn Trump, mật vụ sẽ phải trả tiền cho chính tỷ phú Mỹ.

Quan chức Mỹ nói kế hoạch an ninh đang "phát triển mỗi ngày". Hiện cần hơn 100 mật vụ để bảo vệ gia đình tổng thống đắc cử 24/7.

Ron Kessler, một chuyên gia về mật vụ Mỹ nói rằng, việc thuê tầng ở Tháp Trump là cần thiết bởi nếu không, mật vụ vẫn phải thuê phòng khách sạn gần đó.

Ngoài lực lượng mật vụ, các sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát thành phố New York đóng vai trò bảo vệ vòng ngoài. Chi phí bảo vệ Trump của thành phố New York đã tăng tới 1 triệu USD mỗi ngày.

New York thậm chí có thể phải thành lập trung tâm chỉ huy riêng, chỉ tập trung vào việc bảo vệ gia đình Tổng thống Mỹ đắc cử.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/mat-vu-my-co-the-phai-tra-tien-trump-de-duoc-bao-ve-trump-726146.html