Tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) ban bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19

Chiều tối 28/2 (giờ địa phương), Thống đốc tỉnh Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản đã công bố tình trạng khẩn cấp đối với khu vực này do dịch Covid-19.

Trước mắt, thời gian áp dụng sẽ từ ngày 28/2 đến hết ngày 19/3. Theo đó, trong thời gian này, nếu không cần thiết người đân không nên đi ra ngoài.

Dòng người đi bộ ở phố mua sắm Shibuya, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ngày 24/2. Ảnh:

Dòng người đi bộ ở phố mua sắm Shibuya, thủ đô Tokyo (Nhật Bản) ngày 24/2. Ảnh:

Reuters .

Thống đốc Suzuki nhấn mạnh rằng mặc dù địa phương đã hết sức nỗ lực trong việc phòng chống lây nhiễm virus SARS-CoV-2, tuy nhiên, tình hình ngày càng trở nên trầm trọng. Để đảm bảo tính mạng của mình và những người trong gia đình, bắt đầu từ cuối tuần này mọi người không nên ra ngoài.

Đến 18h chiều 28/2, tại Hokkaido đã có thêm 12 người nhiễm mới, trong đó có 1 em bé vị thành niên hơn 10 tuổi. Việc lây nhiễm có thể lan rộng từ các cửa hàng ăn uống, sân vận động… do đó, kể cả người lớn và trẻ em không nên ra ngoài. Đây là thời gian cực kỳ nghiêm trọng đối với sự lây lan trong cộng đồng.

Hokkaido là khu vực lạnh nhất Nhật Bản. Hiện tại vẫn là mùa đông, nhiệt độ trung bình vào thời kỳ này đều ở âm độ, có lúc lên tới -30 độ. Đây cũng là điều kiện để dịch bệnh phát triển.

Các tỉnh thành khác tại Nhật Bản vẫn xác nhận có người nhiễm mới. Tỉnh Wakayama chiều nay ghi nhận thêm một người tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2. Từ hôm qua (27/2), thủy thủ đoàn của tàu Dimond Princess bắt đầu lên bờ. Có 3 thủy thủ đoàn không đồng ý xét nghiệm./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tinh-hokkaido-nhat-ban-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-do-covid19-1015838.vov