Tinh hoa nghệ thuật Sân khấu và Ca múa nhạc hội tụ trong đêm 'Chào năm mới 2017'

Chào năm mới 2017 là chương trình nghệ thuật tổng hợp, từ những tiết mục xuất sắc nhất của các đơn vị nghệ thuật, cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nhiều bộ môn nghệ thuật thuộc 2 loại hình nghệ thuật Sân khấu và Ca múa nhạc.

Tối 22/12, Chương trình nghệ thuật "Chào năm Mới 2017" do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tới dự chương trình có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện, Thứ trưởng Huỳnh Vính Ái, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Vương Duy Biên, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên và các lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ.

Mở đầu chương trình là "Màn khai từ" của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam với bản giao hưởng “Người về đem tới ngày vui” (âm nhạc: Văn Cao – Trọng Bằng, chỉ huy: Nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu).

Sau "Màn khai từ", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu khai mạc chương trình.

Chương trình có tổng thời lượng khoảng 120 phút với phần khai từ và 2 phần nội dung chính.

Mở đầu phần một là nhạc cảnh “Cung chúc tân xuân” với sự phối hợp biểu diễn giữa các làn điệu (Chèo) Sử xuân và Tứ quý cùng Hề mồi, Hề gậy, Múa cờ và “Ông già cõng vợ đi xem hội” (Tuồng) do nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam và Nhà hát Tuồng Việt Nam phối hợp biểu diễn.

Phát triển từ dân ca Dân tộc Mông bài hát "Gặp gỡ chợ phiên" được tốp ca Nhà hát Ca Múa Nhạc Dân gian Việt Bắc thể hiện.

Tiếp đó là bài múa Những cô gái Lô Lô, âm nhạc Nhạc sỹ Đôn Tuyền, biên đạo NSƯT Kim Tiến - Vương Thào.

Ca sỹ Mai Chung và dàn nhạc Học viện âm nhạc Huế mang tới chương trình màn Hầu văn Huế - Huế trọn nghĩa tình.

Văn hóa" Hầu đồng" được Nhà hát Múa Rối Việt Nam kết hợp khéo léo giữa các con rối thể hiện giá hầu " Cô Đôi thượng ngàn ". Được biết mới đây “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” được UNESCOcông nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nhà hát Cải lương Việt Nam mang tới chương trình "Bài vọng cổ tôi yêu" do NSND Vương Hà thể hiện.

Hòa tấu "Khúc giao mùa" âm nhạc NSND Quang Vinh, biểu diễn Dàn nhạc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam.

Hòa tấu dàn nhạc dân tộc : "Trống hội ngày Xuân" do Dàn nhạc Dân tộc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn, dưới sự chỉ huy của NSND Phạm Ngọc Khôi bắt đầu cho phần hai của chương trình.

Ca sỹ Lan Anh da diết với Mẹ yêu con của cố nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý.

Truyền thuyết hồ Gươm được nam ca sỹ Tiến Hưng thể hiện cùng tập thể diễn viên múa Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Nhạc phẩm "Thời hoa đỏ" được NSND Thái Bảo thể hiện.

Nam ca sĩ Lê Anh Dũng song ca với giọng ca trong trẻo Thụy Miên trong Tình ca Mùa Xuân.

"Hà Nội - Huế - Sài Gòn" được ca sỹ Phương Thảo thể hiện.

Vở Ballet kinh điển của nhà soạn nhạc P.I.Tchaikovsky "Những đóa hồng" được Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam thể hiện.

NSƯT Tạ Minh Tâm thể hiện ca khúc Tổ quốc gọi tên mình.

Khép lại chương trình các nghệ sỹ, nhạc công hát vang ca khúc "Bài ca thống nhất"

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tặng hoa chúc mừng các nghệ sỹ.

Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sỹ.

Nam Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/tinh-hoa-nghe-thuat-san-khau-va-ca-mua-nhac-hoi-tu-trong-dem-chao-xuan-moi-2017-223441.html