Tinh hoa làng nghề Việt hội tụ bên dòng sông Hương

Nằm trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2019, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm các làng nghề truyền thống bên dòng sông Hương đã thu hút nhiều du khách tham quan, trải nghiệm.

Trong ngày đầu tiên tiên của kỳ Festival nghề truyền thống Huế năm 2019, không gian giới thiệu nghề truyền thống đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu.

Trong ngày đầu tiên tiên của kỳ Festival nghề truyền thống Huế năm 2019, không gian giới thiệu nghề truyền thống đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu.

Năm nay không gian được BTC bố trí khá bài bản, đẹp mắt.

Tại kỳ Festival lần này sẽ có 16 nhóm nghề gồm: Thêu, Kim hoàn, Mộc mỹ nghệ, Đồng, Gốm, Nón lá, Hoa giấy, Thư pháp, Tranh, Diều, Dệt – May, Mây tre, Pháp lam, Nhang trầm, Tinh dầu, Lân - Sư - Rồng..

Các sản phẩm có thương hiệu và truyền thống lâu đời với sự tham gia của 60 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước.

Nghệ nhân, họa sĩ Thân Văn Huy giới thiệu về hoa giấy Thanh Tiên. Một sản phẩm độc đáo của Thừa Thiên Huế.

Trình diễn dệt Dèng tại không gian làng nghề...

Du khách xem trình diễn dệt Hòa Bình.

Dệt thổ cẩm K'ho và Châu Mạ lần đầu xuất hiện tại Festival Nghề truyền thống Huế.

Hoa hậu Ngọc Hân trải nghiệm làm tơ lụa từ sen.

Sản phẩm đan mây tre Bao La và nón lá Huế thu hút sự chú ý của nhiều du khách.

Không gian làng nghề cũng là địa điểm lý tưởng để nhiều người lưu giữ lại những hình ảnh đẹp.

Lê Chung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tinh-hoa-lang-nghe-viet-hoi-tu-ben-dong-song-huong-20190427141904427.htm