Tỉnh Hòa Bình tiếp tục sơ tán dân vì xuất hiện thêm điểm sạt lở

Do ảnh hưởng của mưa lũ, hiện nay ở tỉnh Hòa Bình tiếp tục đối mặt với vụ sạt lở mới. Cụ thể, một vết nứt bất ngờ xuất hiện trên tỉnh lộ 445 qua thôn Máy Giấy (xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn) khiến 8 nhà dân sống gần đó bất ngờ nứt toác và đổ nghiêng về phía sông Đà.

Đây là khu vực cách thủy điện Hòa Bình khoảng 20km, nằm trong vùng hạ lưu của đập thủy điện, trên đoạn tỉnh lộ 445. Vết nứt kéo dài khoảng 100m, rộng khoảng 20cm. Khu vực lún diện tích khoảng 300m2 và có nguy cơ trượt xuống sông Đà. Nhiều đoạn lề đường có chỗ lún sâu, độ chênh 60cm so với mặt bằng ban đầu.

Đến nay, toàn bộ những hộ gia đình bị ảnh hưởng đã được chính quyền địa phương di dời khẩn cấp đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức đặt biển báo, rào chắn những nơi bị sụt lún, nguy hiểm để cảnh báo người dân. Theo các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân có thể do mưa kéo dài hơn 10 ngày qua khiến đất nhão thành bùn và chảy xuống, gây nên hiện tượng sụt lún.

Ngọc Quỳnh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/909059/tinh-hoa-binh-tiep-tuc-so-tan-dan-vi-xuat-hien-them-diem-sat-lo