Tỉnh Hồ Bắc xét nghiệm axit nucleic toàn dân cho thành phố thứ hai

Ngày 9-6, Ban Chỉ huy phòng, chống Covid-19 thành phố Ngạc Châu, tỉnh Hồ Bắc ra thông cáo, cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho toàn bộ dân cư thành phố từ ngày 11 đến 17-6.

Nhân viên y tế đang thực hiện quy trình xét nghiệm axit nucleic. (Nguồn: chinanews.com).

Nhân viên y tế đang thực hiện quy trình xét nghiệm axit nucleic. (Nguồn: chinanews.com).

Trước đó, từ ngày 1 đến 7-6, thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang cũng đã hoàn thành xét nghiệm này đối với hơn 650 nghìn người dân trên địa bàn, phát hiện 19 ca nghi nhiễm không triệu chứng.

Sau Vũ Hán, Ngạc Châu là thành phố thứ hai của tỉnh Hồ Bắc, thứ ba của Trung Quốc xét nghiệm axit nucleic toàn dân. Theo tìm hiểu, thành phố Ngạc Châu tiến hành xét nghiệm này đối với tám diện bắt buộc chưa xét nghiệm sau ngày 25-3, gồm những người tiếp xúc với bệnh nhân nghi nhiễm và bệnh nhân theo dõi; người đang cách ly tại gia hoặc tập trung; người bệnh mới nhập viện và nhân viên chăm sóc; người ngoại tỉnh quay lại địa phương, người về từ Vũ Hán sau gỡ phong tỏa,...

Ngoài tám diện xét nghiệm bắt buộc, nhiều trường hợp thuộc các diện khác đều có thể xin xét nghiệm tự nguyện, chính phủ Trung Quốc sẽ hỗ trợ một nửa chi phí xét nghiệm (130 nhân dân tệ, khoảng 400.000 đồng Việt Nam).

VI SA

Phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Trung Quốc

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44798802-tinh-ho-bac-xet-nghiem-axit-nucleic-toan-dan-cho-thanh-pho-thu-hai.html