Tình hình Ukraine: Phu nhân của Tổng thống Zelensky 'xuất chiêu'; EU nói lời khiến Kiev an lòng

Ngày 17/1, cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska đều có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sỹ) về xung đột với Nga.

Đệ nhất phu nhân Ukraine Zelenska phát biểu tại WEF ở Thụy Sỹ, ngày 17/1. (Nguồn: The Odessa Journal)

Đệ nhất phu nhân Ukraine Zelenska phát biểu tại WEF ở Thụy Sỹ, ngày 17/1. (Nguồn: The Odessa Journal)

Trong bài phát biểu của mình, Đệ nhất phu nhân Ukraine Zelenska cho biết, bà sẽ gửi một lá thư tới phái đoàn Trung Quốc, trong đó nêu các đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo đó, bà Zelenska bày tỏ dự định chuyển bức thư cho Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc - người phát biểu sau bà - để gửi tới Chủ tịch nước này Tập Cận Bình.

Ngoài ra, Đệ nhất phu nhân Ukraine cũng sẽ gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thống Thụy Sỹ Alain Berset.

Bà Zelenska kêu gọi các đại biểu tham dự WEF ở Davos tận dụng hơn nữa ảnh hưởng của họ để chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, phát biểu qua video ghi hình trước gửi tới WEF, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí hạng nặng sau vụ tấn công tên lửa mới nhất của Nga vào Dnipro.

Ông Zelensky nhấn mạnh: "Một gói viện trợ quốc phòng mới đã được công bố - chính xác là những thứ cần thiết như: xe tăng chiến đấu chủ lực, các loại xe bọc thép khác và pháo binh”.

Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi đẩy nhanh tốc độ chuyển giao xe tăng chiến đấu từ các đồng minh phương Tây.

Nhà lãnh đạo Ukraine hy vọng các quyết định về việc chuyển giao thêm vũ khí cho nước này sẽ được đưa ra tại diễn đàn WEF và Tổ chức liên lạc Ukraine ở Ramstein, dự kiến bắt đầu họp ngày 20/1 tại căn cứ không quân của Mỹ ở Đức.

Cũng trong ngày 17/1, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho rằng, phương Tây nên tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, bà von der Leyen nêu rõ: "Liên minh châu Âu (EU) không có bất kỳ năng lực quân sự nào, nhưng tôi đã nói, Ukraine nên được hỗ trợ tất cả các thiết bị quân sự cần thiết và những thiết bị họ có thể sử dụng, trong đó có cả hệ thống tiên tiến... Chúng ta cần đẩy mạnh việc đó".

Quan chức EU cũng bày tỏ hy vọng Đức sẽ sớm quyết định cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kiev.

Tháng 4/2022, Moscow đã gửi một công hàm tới các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lên án việc khối này hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khi đó lưu ý, việc cung cấp vũ khí cho Kiev không góp phần vào thành công của các cuộc hòa đàm và sẽ tác động bất lợi đến cuộc xung đột.

(theo Reuters, Sputnik)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-phu-nhan-cua-tong-thong-zelensky-xuat-chieu-eu-noi-loi-khien-kiev-an-long-213673.html