Tình hình Ukraine: Mỹ ra mặt 'đòi' giải thích, Nga nói gì?

Ngày 5/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố, Washington đã yêu cầu Nga giải thích 'các động thái khiêu khích' tại biên giới với Ukraine, trong bối cảnh Nga tăng cường quân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố, Washington yêu cầu Nga giải thích 'các động thái khiêu khích' tại biên giới với Ukraine, trong bối cảnh Nga tăng cường quân sự. (Nguồn: AP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuyên bố, Washington yêu cầu Nga giải thích 'các động thái khiêu khích' tại biên giới với Ukraine, trong bối cảnh Nga tăng cường quân sự. (Nguồn: AP)

Phát biểu họp báo thường kỳ, ông Price cho biết, Mỹ sẽ quan ngại trước bất kỳ nỗ lực nào của Moscow nhằm đe dọa Ukraine, cho dù điều đó diễn ra trên lãnh thổ Nga hay bên trong Ukraine.

Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, nước này và Mỹ đang liên lạc ở cấp cao nhất về tình hình ở Ukraine.

Thứ trưởng Ryabkov còn cho hay, Moscow đã đảm bảo với Washington rằng không có lý do gì để lo ngại.

Ông Ryabkov cũng nhắc lại tuyên bố trước đó của Điện Kremlin về các hoạt động quân sự của Nga gần biên giới chung với Ukraine. Theo đó, Moscow khẳng định hoạt động này không gây ra mối đe dọa nào đối với quốc gia láng giềng hay bất kỳ nước nào khác.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga đồng thời nhấn mạnh, Moscow có quyền điều quân trong đất nước của mình khi thấy phù hợp.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-my-ra-mat-doi-giai-thich-nga-noi-gi-141378.html