Tình hình Ukraine: Kiev nói về chiến dịch ở Bakhmut, Nga tấn công vào thành phố ở miền Trung, thông báo bắn hạ 5 UAV ở Crimea

Ngày 4/6, Ukraine cho biết các tên lửa của Nga đã tấn công một sân bay gần thành phố Kropyvnytskyi ở miền Trung Ukraine.

Tình hình Ukraine: Kiev nói về chiến dịch ở Bakhmut, Lực lượng Nga thông báo bắn hạ 5 UAV ở Crimea. Ảnh: Binh sĩ thuộc Tập đoàn Quân sự tư nhân Wagner tuần tra tại Bakhmut. (Nguồn: RIA Novosti)

Tình hình Ukraine: Kiev nói về chiến dịch ở Bakhmut, Lực lượng Nga thông báo bắn hạ 5 UAV ở Crimea. Ảnh: Binh sĩ thuộc Tập đoàn Quân sự tư nhân Wagner tuần tra tại Bakhmut. (Nguồn: RIA Novosti)

Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine - Yuriy Ignat nói, Nga đã triển khai "6 tên lửa và 5 máy bay không người lái.

Thật không may, không phải tất cả chúng đều bị tiêu diệt. Trong số 6 UAV, có 4 máy bay bị lực lượng phòng không tiêu diệt và 2 chiếc đánh trúng sân bay gần Kropyvnytskyi".

Kropyvnytskyi là một thành phố nhỏ ở vùng Kirovohrad miền Trung Ukraina, phía Nam thủ đô Kiev.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường không kích vào Ukraine, trong đó thủ đô Kiev bị tấn công nhiều ngày liên tiếp trong tuần này. Cuộc xung đột kéo dài hơn 15 tháng đã leo thang khi Kiev tuyên bố lực lượng của họ đang chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn. Nhiều ngôi làng biên giới của Nga cũng bị pháo kích dữ dội trong tuần này.

* Trước đó, cùng ngày, các Lực lượng vũ trang của Ukraine thông báo mặc dù giao tranh ở Bakhmut gần đây đã giảm bớt, nhưng các cuộc đụng độ xung quanh thành phố bị phá hủy ở miền Đông Ukraine này vẫn tiếp tục với việc Moscow chịu tổn thất đáng kể.

Trong bản báo cáo hàng ngày, Bộ chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine cho biết, quân đội Nga đã thực hiện 2 chiến dịch không thành công xung quanh Bakhmut và tiến hành một số cuộc không kích và pháo kích vào các ngôi làng gần đó.

Ngày 3/6, người đứng đầu Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga tiết lộ, 99% các chiến binh của ông đã rời Bakhmut sau cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng trong trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất của cuộc xung đột Ukraine.

Kiev cuối tháng trước cho hay giao tranh đã giảm bớt trong khu vực, nhưng Chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng, các lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu tại điểm nóng này.

* Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga hậu thuẫn, ông Sergei Aksyonov ngày 4/6 cho biết 5 máy bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ và 4 chiếc bị kẹt và không bắn trúng mục tiêu ở thành phố Dzhankoi tại Crimea.

Ông Aksyonov cho hay không có thương vong, song cửa sổ ở một số ngôi nhà bị vỡ. Ông nói thêm rằng, 1 UAV chưa phát nổ đã được tìm thấy trên phần đất của một ngôi nhà dân cư, buộc khoảng 50 người trong khu vực phải sơ tán tạm thời.

Nga có một căn cứ không quân gần Dzhankoi. Các quan chức Ukraine từ lâu đã cho rằng thành phố này và các khu vực xung quanh đã trở thành căn cứ quân sự lớn nhất của Moscow ở Crimea.

* Trước đó, Ukraine khẳng định đã chặn đứng đợt không kích vào Kiev. Giới chức thủ đô Kiev của Ukraine thông báo Nga đã phát động một đợt không kích vào nước này rạng sáng 4/6, song các hệ thống phòng không ở Kiev đã đẩy lùi tất cả các tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tiếp cận thành phố này.

Trên ứng dụng Telegram, người đứng đầu cơ quan quân quản Kiev Serhiy Popko nêu rõ: "Theo thông tin sơ bộ, không một mục tiêu trên không nào lọt vào thủ đô. Lực lượng phòng không đã phá hủy từ xa mọi thứ hướng tới thành phố".

Toàn bộ Ukraine đã được báo động không kích trong gần 3 giờ đồng hồ. Trên mạng xã hội Ukraine, có các thông tin chưa được xác minh về những vụ nổ được ghi nhận ở Kryvyi Rih, gần thành phố Kropyvnitskyi và Sumy.

Nga đã nhiều lần tấn công Kiev kể từ tháng 5, chủ yếu vào ban đêm, trước một cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu của Ukraine nhằm giành lại lãnh thổ. Giới chức Ukraine cho rằng, đây là một nỗ lực nhằm gây ra tâm lý căng thẳng cho dân thường.

(theo Reuters, AFP, Sputniknews)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-kiev-noi-ve-chien-dich-o-bakhmut-nga-tan-cong-vao-thanh-pho-o-mien-trung-thong-bao-ban-ha-5-uav-o-crimea-229679.html