Tình hình Ukraine: IAEA tuyên bố mở rộng hiện diện, Mỹ thông báo bắt đầu một hoạt động giúp đỡ Kiev

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ mở rộng sự hiện diện ở Ukraine để giúp ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân trong cuộc xung đột hiện nay giữa Moscow và Kiev.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Nguồn: NNA)

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi. (Nguồn: NNA)

Thông báo trên do Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra trên Twitter ngày 16/1.

Quan chức này bày tỏ: "Tôi tự hào dẫn đầu sứ mệnh này tại Ukraine. Tại tất cả nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, chúng tôi đều có sự hiện diện nhằm cung cấp hỗ trợ về an toàn và an ninh hạt nhân".

Trong diễn biến liên quan, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, thông báo, quân đội Mỹ đã bắt đầu đợt huấn luyện chiến đấu mở rộng cho quân nhân Ukraine, diễn ra ở Đức từ ngày 15/1".

Ông Milley có kế hoạch đích thân đến thăm thao trường Grafenwöhr (bang Bayern) của Đức trong ngày 16/1.

Có thông tin cho hay, một tiểu đoàn gần 500 quân sẽ trở lại vùng xung đột trong vòng 5-8 tuần tới.

Cho tới nay, Mỹ đã đào tạo hơn 3.100 quân nhân Ukraine về cách sử dụng và bảo dưỡng một số loại vũ khí và thiết bị, bao gồm lựu pháo, xe bọc thép và Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Trước đó, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí gửi thiết bị quân sự hạng nặng tới Kiev. Đức tuyên bố sẵn sàng cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marder và hệ thống phòng không Patriot cho quốc gia Đông Âu này.

Trong khi đó, ngày 15/1, báo Handelsblatt của Đức nhận định, chính phủ nước này đang cân nhắc cách thức tham gia vào “liên minh cung cấp xe tăng” cho Ukraine.

(theo Sputnik, AP)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-iaea-tuyen-bo-mo-rong-hien-dien-my-thong-bao-bat-dau-mot-hoat-dong-giup-do-kiev-213609.html