Tình hình tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp

Ngày 14-8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về kết quả đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.

 Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Viện, thông tin: Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tội phạm ma túy. Qua công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo và thực tiễn đấu tranh với tội phạm ma túy cho thấy, tình hình tội phạm ma túy tại Việt Nam tiếp tục chịu tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy thế giới và khu vực, đặc biệt là khu vực “Tam giác vàng”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, trong một tháng cao điểm trấn áp tội phạm ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 33 đối tượng (4 đối tượng là người nước ngoài); thu giữ: 36kg heroin; 166,05kg và 4.380 viên ma túy tổng hợp; 6 ô tô và nhiều vật chứng có liên quan. Hiện Cục cũng đang thụ lý điều tra 11 vụ án, 61 bị can. Điển hình, đêm 18 rạng sáng ngày 19-7, đơn vị phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cùng các đơn vị, địa phương đấu tranh thành công chuyên án A720P - triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam đưa đi Hàn Quốc tiêu thụ qua đường biển.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, ghi nhận thành tích xuất sắc của các đơn vị trực tiếp tham gia phá chuyên án A720P, ngày 31-7, Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen; trước đó ngày 28-7 lãnh đạo Bộ Công an đã khen thưởng các tập thể trực tiếp tham gia phá án.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/tinh-hinh-toi-pham-ve-ma-tuy-van-dien-bien-phuc-tap-631625