Tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới vẫn phức tạp

(CATP) Trên tuyến Việt - Lào, các đường dây, đối tượng tiếp tục vận chuyển ma túy với số lượng lớn tập kết tại các tụ điểm sát biên giới để móc nối, vận chuyển hàng sang Việt Nam tiêu thụ. Điển hình như ngày 18-9-2010, Cục Phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy - Bộ đội biên phòng (BĐBP) và BĐBP Sơn La phối hợp với Công an huyện Phù Yên bắt giữ Tráng A Của, Tráng A Dơ, Tráng A Ma (cùng trú bản A Lá, Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La), thu 6 bánh heroin, 800 viên ma túy tổng hợp (MTTH) và 3 xe máy. Ba ngày sau, Đoàn 1, Cục PCTP ma túy - BĐBP phối hợp với BĐBP Điện Biên bắt Hạng Sếnh Vàng (trú Pú Nhi, Điện Biên Đông), thu 2 bánh heroin, 9 viên MTTH và 2 xe máy. Trên tuyến Việt - Trung, phát hiện nhiều đường dây ma túy số lượng lớn từ Việt Nam qua Móng Cái - Quảng Ninh; Tân Thanh và Hữu Nghị - Lạng Sơn; cửa khẩu Lào Cai, Pha Long - Lào Cai; Huổi Luông - Lai Châu; Đàm Thủy - Cao Bằng. Đáng chú ý là đã xuất hiện số đối tượng vận chuyển ma túy từ Bắc Ninh qua Lạng Sơn sang Trung Quốc tiêu thụ hoạt động rất manh động, có trang bị vũ khí quân dụng, chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Ngày 25-9, Công an TP. Lạng Sơn phát hiện Trần Đức Nghĩa (trú Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Sơn (trú TP. Bắc Ninh) đi ôtô đến nhà Đào Minh Huệ (trú Minh Sơn, Hữu Nghị, Lạng Sơn) để giao ma túy. Trong khi áp sát và khống chế bắt giữ đối tượng, tên Sơn đã dùng súng chống trả quyết liệt làm trung tá Hứa Văn Tấn hy sinh, sau đó Sơn tự sát. Công an bắt giữ Nghĩa, thu 2 khẩu súng và 5 bánh heroin.

Hoạt động mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt phụ nữ, trẻ em qua biên giới cũng phức tạp tại Hà Giang, Quảng Ninh, Lai Châu. Có trường hợp bố đẻ bán chính con ruột mình. Các đối tượng người Trung Quốc tiếp tục bắt cóc phụ nữ Việt Nam trên đường đi chợ, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Ngày 4-9-2010, Phòng PCTP ma túy, BĐBP Lai Châu phối hợp Công an tỉnh Lai Châu đã bắt Thào A Tùng (SN 1985, dân tộc Mông, trú Châu Phàng, Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu) lừa bán Giàng Thị Sua (SN 1986) và con trai (là Giàng A Cú, SN 2007, trú Phèn Ngan Xèn Chái, Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu) sang Trung Quốc. Trong tháng 9-2010, các đơn vị BĐBP đã phát hiện, bắt giữ 658 vụ với 1.180 đối tượng tội phạm các loại, thu 4,35kg và 52 gói nhỏ heroin, 1,32kg ketamine, 2.198 viên MTTH; tạm giữ trên 15.500 tấn than, gần 900 tấn quặng, 2,145 tấn và gần 2.000 con gia cầm các loại, gần 150kg pháo, 49,76 triệu đồng tiền giả...

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=163595&mod=detnews&p=