Tình hình tài chính của Nhà in tiền lớn nhất thế giới rất bấp bênh

Công ty in tiền giấy cho Anh và 140 quốc gia khác thông báo về nguy cơ phá sản trong tương lai.

Có trụ sở ở Anh, De La Ru, tồn tại 198 năm, in tiền giấy cho Ngân hàng trung ương Anh kể từ năm 1860, theo NBC News.

Đây là nhà máy in thương mại lớn nhất thế giới, sản xuất khoảng 1/3 số tiền giấy trên thế giới thông qua các hợp đồng với 140 ngân hàng trung ương.

Công ty này thiết kế 36% các mệnh giá tiền giấy đang lưu hành khắp thế giới, theo công ty nghiên cứu đầu tư Edison Group.

Tuy vậy, bất chấp những thành tích đáng nể đó, De La Rue đã phải vật lộn với khó khăn trong 2 năm qua kể từ khi để mất hợp đồng 525 triệu USD trước đối thủ người Pháp về sản xuất hộ chiếu cho nước Anh.

Doanh thu của hãng cũng đã bị ảnh hưởng một phần bởi hoạt động thanh toán không bằng tiền mặt và chuyển khoản trực tuyến gia tăng. Mới tuần trước, cổ phiếu công ty đã mất 20% giá trị.

“Không thể phủ nhận rằng, tài chính của De La Rue có vẻ rất bấp bênh”, ông Russ Mould, Giám đốc đầu tư A.J. Bell nhận định với NBC News. Hiện 2.500 nhân viên của De La Rue đứng trước nguy cơ rủi ro nếu công ty phá sản.

Mai An (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/tinh-hinh-tai-chinh-cua-nha-in-tien-lon-nhat-the-gioi-rat-bap-benh-286887.htm