Tình hình Syria: Thổ Nhĩ Kỳ bị phiến quân tấn công, Nga thử loạt vũ khí mới

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chuyển một số binh sĩ bị thương khỏi chiến trường Idlib; Nga thử nghiệm hàng loạt vũ khí mới; Trực thăng M-8 bay ngay trên đầu phái đoàn quân sự Mỹ là những diễn biến mới về tình hình Syria.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị phiến quân tấn công

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AMN)

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AMN)

Hãng tin AMN dẫn báo cáo từ Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, các trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt trong lãnh thổ Syria vào chiều ngày 26/4 và bay thẳng tới các chốt quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông nam tỉnh Idlib, để chuyển các binh sĩ bị thương sau vụ tấn công của đám đông biểu tình.

Theo đó, các thành viên của nhóm phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) đã tấn công các chốt kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Idlib, sau khi Ankara trấn áp đợt biểu tình trên dọc tuyến đường cao tốc M-4 hay còng gọi là cao tốc Aleppo – Latakia.

Để trả đũa, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các máy bay không người lái (UAV) tấn công HTS khiến 2 tay súng phiến quân thiệt mạng.

Bên cạnh đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho dẹp các tấm chắn trên đường cao tốc M-4 và giải tán đám đông biểu tình nhằm dọn đường cho quân đội Nga hoàn thành sứ mệnh tuần tra trong khu vực.

Nga thử loạt vũ khí và xe bọc thép mới tại Syria

Hồi tuần trước, chia sẻ với RIA Novosti, Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov cho hay quân đội Nga đã bí mật cho thử nghiệm hoạt động của xe tăng T-14 Armata tại Syria. Song ông Manturov không nói rõ cụ thể địa điểm và thời gian xe tăng T-14 Armata được thử nghiệm ở quốc gia Trung Đông.

Cũng theo ông Manturov, ngoài xe tăng T-14 Armata, quân đội Nga còn cho thử nghiệm các dự án vũ khí mới bao gồm xe bọc thép.

“Tôi cho rằng, quân đội Nga có thể triển khai các bài thử nghiệm đối với xe bọc thép Kurganets-25 và Boomerang khi mà các dự án này được cho sẽ hoàn thành vào năm 2022”, ông Manturov từng nói với trang web Military Review.

Còn theo thông tin được trang web Military Today đăng tải, “Kurganets-25 là xe chiến đấu bộ binh (IFV) mới của quân đội Nga. Đôi khi loại xe này chỉ được nhắc tới với cái tên Kurganets. Vào năm 2011, Bộ Quốc phòng Nga cũng từng nhắc tới yêu cầu thay thế các xe BMP-3 đã lỗi thời. Quân đội Nga sẽ tiếp nhận một số IFV mới và xe bọc thép chở quân. Trên thực tế, một số mẫu xe sẽ được chuyển tới Syria để thử nghiệm”.

Cũng theo Military Review, quân đội Nga đã cho thử nghiệm nhiều loại vũ khí tại Syria trong những năm gần đây bao gồm chiến đấu cơ tàng hình Su-57.

Trực thăng M-8 của không quân Nga bay ngay phía trên đoàn xe Mỹ

Trong một đoạn video được chia sẻ trên Twitter, một chiếc trực thăng M-8 của không quân Nga đã bay ngay phía trên đoàn xe quân sự Mỹ tại vị trí không được công bố thuộc phía đông bắc Syria.

Tuy nhiên, quân đội Nga - Mỹ đã vài lần chạm trán trên tuyến đường cao tốc chiến lược M-4 nằm dọc phía bắc Syria.

Bên cạnh đó, quân đội Nga cũng đang triển khai số lượng lớn binh sĩ ở sân bay Qamishli, khu vực nằm sát vị trí hoạt động của quân đội Mỹ ở tỉnh Al-Hasakah.

Do đó, sự xuất hiện của trực thăng M-8 của không quân Nga ngay phía trên đoàn xe quân sự Mỹ ở phía đông bắc Syria khiến giới quan sát quân sự không hề bất ngờ.

Video: Trực thăng M-8 của không quân Nga bay ngay phía trên đoàn xe Mỹ ở Syria

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-tho-nhi-ky-bi-phien-quan-tan-cong-nga-thu-loat-vu-khi-moi-61756.html