Tình hình Syria ngày 23/10: Quân đội Syria 'đại thắng', Mỹ muốn hợp tác với Nga

Quân đội Syria giành lại thị trấn Al-Qaryatain từ tay IS; Israel gia tăng tấn công đáp trả quân đội Syria; Mỹ muốn hợp tác với Nga trong vấn đề Syria; Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận giải quyết khủng hoảng ở Syria…. là những tin tức mới nhất về Syria......

Quân đội Syria giành lại thị trấn Al-Qaryatain từ tay IS

Quân đội Syria giành lại thị trấn Al-Qaryatain từ tay IS

Hãng tin nhà nước SANA của Syria cho hay quân đội và lực lượng dân quân nước này ngày 21/10 đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn sa mạc Al-Qaryatain từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), kết thúc cuộc phản công kéo dài 3 tuần của các phần tử Hồi giáo thánh chiến.

Đây là thất bại mới nhất trong hàng loạt thất bại của IS tại Syria trong tháng này. IS đã chiếm thị trấn Al-Qaryatain hôm 1/10 trong một cuộc phản công bất ngờ nhằm vào thị trấn thuộc Homs mà chúng đã bị mất vào tay của các lực lượng Chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn hồi tháng 4/2016.

Hãng tin này nêu rõ: "Các đơn vị của Quân đội Syria Araba (SAA) phối hợp với các lực lượng đồng minh đã khôi phục an ninh và ổn định tại thị trấn Al-Qaryatain sau khi loại bỏ các phần tử khủng bố IS".

Israel gia tăng tấn công đáp trả quân đội Syria

Israel đã tấn công vào 3 doanh trại của quân đội Syria sau các vụ "đạn lạc" bắn vào khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, trong bối cảnh Israel có những phản ứng leo thang đối với các vụ việc bắn nhầm từ phía Syria.

Một người phát ngôn của quân đội Israel trong một tuyên bố cho hay: "Nhằm đáp trả những vụ vật thể bắn vào Israel, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công 3 khẩu đội pháo binh của chính quyền Syria ở phần Cao Nguyên Golan bên phía Syria".

Tuyên bố nhấn mạnh những vật thể bắn vào Israel "dường như là kết quả của cuộc giao tranh bên trong lãnh thổ Syria". Người phát ngôn trên lưu ý rằng "dù bắn nhầm hay không, thì bất cứ sự cố nào trong tương lai sẽ buộc IDF tăng cường phản ứng của mình".

Người phát ngôn này cũng cảnh báo rằng "IDF sẽ không dung thứ cho bất cứ âm mưu vi phạm chủ quyền Israel nào hoặc đe dọa sự an toàn của các công dân Israel, và xem chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm cho bất cứ sự công kích nào từ bên trong phạm vi lãnh thổ của nước này".

Mỹ muốn hợp tác với Nga trong vấn đề Syria

Mỹ muốn hợp tác với Nga trong vấn đề Syria

Sputnik dẫn tuyên bố của người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Mỹ muốn hợp tác với Nga để cùng giải quyết các cuộc khủng hoảng tại Syria và Triều Tiên.

Trả lời báo giới, bà Sanders nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách hợp tác với Nga về an ninh quốc gia hay trong những vấn đề như Syria, Triều Tiên". Theo bà Sanders, mặc dù Mỹ muốn duy trì mối quan hệ hợp tác mang tính xây dựng với Nga nhưng phần lớn sẽ phụ thuộc vào những hành động của phía Moscow

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev đã gặp tân Đại sứ Mỹ tại Moscow Jon Huntsman, trong đó hai bên bày tỏ hy vọng thúc đẩy quan hệ song phương trong lĩnh vực thực thi pháp luật.

Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận giải quyết khủng hoảng ở Syria

Theo Ria Novosti, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm về tiến trình đàm phán giải quyết xung đột ở Syria, trước thềm vòng hòa đàm Syria tiếp theo dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan vào cuối tháng này.

Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nỗ lực chung trong tiến trình đàm phán Astana, trong đó có việc thành lập các vùng giảm căng thẳng ở Syria, cũng như tăng cường phối hợp hướng tới giải quyết tình hình tại quốc gia Trung Đông này.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước tham gia bảo trợ cho các cuộc hòa đàm về vấn đề Syria tại Astana. Kể từ khi khởi động hồi tháng 1 năm nay, đã có 6 vòng đàm phán Astana được tổ chức song song với các vòng đàm phán hòa bình Syria do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ ở Geneva, Thụy Sĩ.

Trong vòng đàm phán thứ 6 hồi tháng 9 vừa qua, các bên tham gia đã đạt được thỏa thuận cùng nhau giám sát khu vực giảm căng thẳng thứ tư xung quanh tỉnh Idlib, Syria, như là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria.

Sau 2 ngày đàm phán, ba quốc gia nói trên đã đồng ý “phân bổ” lực lượng giám sát khu vực bao gồm tỉnh Idlib đang do lực lượng đối lập kiểm soát, các khu vực sát với Latakia, Hama và Aleppo. Theo kế hoạch, vòng đàm phán thứ 7 sẽ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/10 tới.

Đức Dũng (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-ngay-2310-quan-doi-syria-dai-thang-my-muon-hop-tac-voi-nga-post241217.info