Tình hình Syria ngày 20/4: Quân đội Syria phát hiện mộ tập thể ở Douma

Quân đội Syria phát hiện mộ tập thể với 112 thi thể ở thị trấn Douma; Bộ Ngoại giao Mỹ lại chỉ trích Nga về Douma là những thông tin về tình hình Syria mới nhất ngày 20/4.

Quân đội Syria phát hiện mộ tập thể với 112 thi thể ở thị trấn Douma

Theo Press TV, trong quá trình truy quét và thiết lập trật tự, một ngôi mộ tập thể với hơn 112 thi thể đã được quân đội Syria phát hiện ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta và nằm cách thủ đô Damascus 10 km.

Lực lượng cảnh sát Syria làm nhiệm vụ ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta.

Lực lượng cảnh sát Syria làm nhiệm vụ ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta.

Hôm 19/4, Giám đốc Phòng pháp y Syria Zaher Hajo cho hay, các nạn nhân chủ yếu bị sát hại trong đợt giao tranh quy mô lớn ở Đông Ghouta cách đây 2 tuần. Hiện 112 thi thể đã được đưa tới phòng pháp y để giám định và nhận dạng.

Hôm 14/4, quân đội Syria đã ra tuyên bố giải phóng hoàn toàn Douma khỏi sự kiểm soát của nhóm phiến quân cuối cùng cố thủ trong khu vực là Jaysh al-Islam. Các tay súng của nhóm nổi dậy này cùng thân nhân đã di chuyển khỏi Douma để tới những khu vực khác như tỉnh Idlib.

Cũng theo Press TV, tổng cộng 5.000 người mà trong số đó có tới 1.500 thân nhân của các tay súng nổi dậy đã rời khỏi Dumayr trên 5 chiếc xe buýt để tới Jarabulus ở phía bắc Syria.

Còn trong ngày 18/4, các tay súng phiến quân đã giao nộp vũ khí. Đây là một phần trong thỏa thuận giữa phe nổi dậy ở Douma với quân chính phủ Syria.

Nga hiện là lực lượng chủ chốt thiết lập các hành lang nhân đạo ở Đông Ghouta nhằm giúp dân thường cũng như các tay súng phiến quân đầu hàng chính phủ Syria có cơ hội đi sơ tán khỏi khu vực này.

Bộ Ngoại giao Mỹ lại chỉ trích Nga về Douma

Hôm 19/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng các nhân viên của Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) đã bị ngăn cản và không được tiếp cận khu vực được cho là xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hồi đầu tháng Tư ở thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta của Syria.

Quân đội Syria.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauertn, chính Nga và chính phủ Syria là lực lượng ngăn cản các nhân viên OPCW làm nhiệm vụ.

“Chúng tôi có nguồn tin và bằng chứng tin cậy xác minh Nga đang hợp tác cùng chính phủ Syria ngăn cản cũng như trì hoãn hoạt động tiếp cận khu vực được cho bị tấn công hóa học”, bà Nauert nói.

Tuy nhiên, bà Nauert lại không công bố nguồn tin hay bằng chứng mà Mỹ có được để đưa ra lời cáo buộc với Nga và chính phủ Syria.

“Chúng tôi tin hành động trì hoãn sẽ giúp họ có thêm thời gian để dọn dẹp cũng như xóa sạch mọi dấu vết ở những khu vực bị tấn công”, bà Nauert nói thêm.

Sau cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng ở thị trấn Douma hôm 7/4, Mỹ cùng Anh và Pháp đã cho phóng hơn 100 tên lửa nhằm vào Syria và xem đây là đòn trừng phạt đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong khi đó, Moscow và Damascus khẳng định lời cáo buộc vô căn cứ về vụ tấn công hóa học ở Douma chỉ là cái cớ để phương Tây tấn công Syria.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-ngay-204-quan-doi-syria-phat-hien-mo-tap-the-o-douma-post260103.info