Tình hình Syria: Nga oanh tạc các cứ điểm phiến quân nổi dậy tại Idlib

Chiến đấu cơ Nga được cho là đã tiến hành ném bom oanh tạc các mục tiêu phiến quân nổi dậy ở tỉnh Idlib của Syria, trước khi quân đội Chính phủ Syria tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh này.

Nếu thông tin trên được xác nhận thì đó là những cuộc tấn công đầu tiên tại tỉnh này trong vòng 3 tuần trở lại đây.

Thị trấn Jadraya do phiến quân chiếm giữ bị tấn công vào hôm qua 4/9.

Căng như dây đàn

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad không nên khởi động một cuộc tấn công “liều lĩnh” nhằm vào Idlib.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin bác bỏ lời cảnh cáo trên, cho rằng quân đội Syria đã “sẵn sàng” quét sạch “cái nôi của chủ nghĩa khủng bố” ở đây.

Ông Peskov cho hay, những phần tử thánh chiến liên kết với nhóm Al-Qaeda thống trị ở Tây Bắc tỉnh Idlib đang đe dọa các căn cứ quân sự của Nga ở Syria và cố tìm cách ngăn chặn giải pháp chính trị cho cuộc chiến này.

Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về thảm họa nhân đạo nếu một cuộc tấn công toàn diện diễn ra.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria, ông Staffan de Mistura, kêu gọi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khẩn trương hành động nhằm ngăn chặn “một cuộc tắm máu” ở Idlib. Ông cho hay, các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan “sẽ tạo ra sự khác biệt lớn”.

Ông de Mistura cũng hoan nghênh ý kiến của ông Trump về vấn đề này, nói rằng Mỹ “đang gửi thông điệp đúng”.

Mục tiêu của cuộc không kích

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, các tiêm kích của Nga đã thực hiện khoảng 30 cuộc không kích trên khoảng 16 khu vực do phiến quân nổi dậy chiếm đóng ở phía Tây Idlib, vùng núi tỉnh Latakia và đồng bằng Sahl al-Ghab.

Đài quan sát nhân quyền Syria, một nhóm giám sát tại Anh, cho biết các máy bay phản lực của Nga đã thực hiện khoảng 30 cuộc đình công trên khoảng 16 khu vực nổi loạn ở miền tây Idlib, các ngọn núi của tỉnh Latakia và đồng bằng Sahl al-Ghab.

Hãng thông tấn ủng hộ phe đối lập Step News tiết lộ Nga đã oanh tạc các ngôi làng Inab, al-Janudiya, Tal Aawar, Sririf, Jadraya và al-Bariya.

Một hãng tin liên kết với nhóm thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS – một nhánh Al-Qaeda) đã công bố những bức ảnh cho thấy các cột khói đen bốc lên tại một số ngôi làng sau khi Nga không kích.

Những hình ảnh được chụp lại trong thởi điểm Nga không kích.

Nhóm Mũ bảo hiểm Trắng cho biết có 3 dân thường thiệt mạng do các cuộc tấn công của Nga tại Jisr al-Shughour.

Theo SOHR, đợt tấn công của Nga là đợt không kích đầu tiên trong 22 ngày qua, nó xảy ra chỉ vài giờ sau khi 3 chiến sĩ của lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria thiệt mạng do hỏa lực của phiến quân tại vùng Jabal Turkmen của tỉnh Latakia.

Hoạt động của lực lượng ủng hộ Chính phủ

Quân đội Syria và các lực lượng đồng minh hiện đang ráo riết chuẩn bị cho những giai đoạn tấn công khác nhau tại tỉnh Idlib, thành trì còn lại cuối cùng của các tay súng đối lập.

Bản đồ Syria tính đến tháng 9/2018.

HTS là nhóm khủng bố có khoảng 10.000 chiến binh hiện đang ẩn náu tại Idlib, trong khi các phần tử phiến quân khác do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng tuyên bố sẽ chiến đấu tại vùng này.

Vào tối hôm 3/9, ông Donald Trump cảnh báo Nga, Iran – những quốc gia đã điều cố vấn quân sự và hàng ngàn dân quân tới Syria – rằng họ sẽ “phạm một sai lầm nhân đạo nghiêm trọng” nếu tham gia ủng hộ chiến dịch lần này của lực lượng Syria.

Sau đó một ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin bày tỏ nghi ngờ về cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ trong việc giải quyết vấn đề khủng bố HTS và các phần tử thánh chiến đang hoạt động ở Idlib.

“Nếu chỉ đưa ra một số cảnh báo mà không tính đến những nguy hiểm ảnh hưởng tới toàn bộ tình hình Syria thì có lẽ đó là một cách tiếp cận không đầy đủ”, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố.

Ông Peskov cho hay, tình hình tại Idlib sẽ là vấn đề ưu tiên số một tại hội nghị thượng đỉnh giữa các Tổng thống Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tại Iran vào ngày 7/9 tới.

Cộng đồng quốc tế quan ngại

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria, ông de Mistura đã cảnh báo về một “cơn bão” nếu quân đội Chính phủ tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn.

Các chiến binh thánh chiến sẽ bị đánh bại nhưng không thể đánh đổi bằng mạng sống của hàng ngàn dân thường, ông de Mistura nói hồi tuần trước. Ông kêu gọi tiến hành đàm phán thêm về các giải pháp chính trị, hoặc thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường tới khu vực an toàn hơn do Chính phủ kiểm soát.

Liên Hợp Quốc cho hay Idlib có khoảng 2,9 triệu người, trong đó có 1 triệu trẻ em. Hơn một nửa dân số đang sống tại tỉnh này trước đó đã phải rời bỏ nhà cửa ít nhất một lần và không còn nơi nào khác để đi.

Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết có tới 800.000 người có thể sẽ phải tiếp tục di tản và số lượng người cần viện trợ sẽ còn tăng lên đáng kể.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-oanh-tac-cac-cu-diem-phien-quan-noi-day-tai-idlib-a395501.html