Tình hình Syria: Nga ném bom, phá nát căn cứ bí mật của phiến quân Syria

Không quân Nga ném bom, phá nát căn cứ bí mật của phiến quân Syria; Thêm 59 phương tiện quân sự Mỹ tiến vào lãnh thổ Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria.

59 phương tiện quân sự của Mỹ tiến vào Syria

Hai phái đoàn quân sự của Mỹ gồm 59 xe đã di chuyển vào lãnh thổ Syria từ 2 hướng khác nhau, theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA).

Phái đoàn đầu tiên gồm 45 xe bao gồm xe đông lạnh, xe bồn và xe tải đã di chuyển vào lãnh thổ Syria sau khi băng qua đường biên giới Semalka nằm giữa khu người Kurd ở Iraq và vùng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở phía bắc Syria. Damascus lâu nay xem đường biên giới Semalka hoạt động bất hợp pháp, bởi nơi đây nằm ngoài khu vực mà chính phủ Syria kiểm soát.

 Nhiều xe của quân đội Mỹ tiếp tục di chuyển vào lãnh thổ Syria. (Ảnh: AP)

Nhiều xe của quân đội Mỹ tiếp tục di chuyển vào lãnh thổ Syria. (Ảnh: AP)

Phái đoàn quân sự trên được cho trên đường di chuyển tới Qamishli, thành phố chiến lược nằm ở khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là những thông tin được nguồn tin ở thị trấn kế bên Rmelan chia sẻ với SANA.

Phái đoàn thứ hai gồm 14 xe được cho mang theo các thiết bị hậu cần và quân sự. Phái đoàn này đi vào lãnh thổ Syria qua đường biên giới al-Waleed. Đây cũng là cung đường bị chính phủ Syria coi là hoạt động bất hợp pháp. Thông tin về phái đoàn thứ 2 được các nguồn tin ở làng al-Swediya cung cấp cho SANA.

Hai phái đoàn trên là đoàn xe thứ 2 và 3 tiến vào lãnh thổ Syria kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức nhậm chức vào ngày 20/1. Hồi tháng trước, truyền thông Syria đưa tin 40 chiếc xe tải và xe quân sự đã đi vào phía đông bắc Syria từ Iraq, mang theo vũ khí và thiết bị hậu cần cung cấp cho căn cứ quân sự hoạt động trái phép của Mỹ ở các tỉnh Hasakah và Deir ez-Zor. Ngoài ra, 200 binh sĩ Mỹ cũng đã được vận chuyển tới tỉnh Hasakah bằng trực thăng.

Quân đội Mỹ lần đầu tiên có mặt trên lãnh thổ Syria vào năm 2017 trước tuyên bố triển khai chiến dịch tấn công tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tuy nhiên, dù khẳng định IS đã bị đánh bại ở Syria nhưng cho tới nay, binh sĩ Mỹ vẫn còn ở lại quốc gia này với mục đích là nhằm hỗ trợ các đồng minh trong “chiến dịch chống khủng bố và huấn luyện”, cũng như thiết lập một vùng đệm ở phía bắc Syria để ngăn chặn căng thẳng giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd leo thang.

Hồi tháng 10/2019, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump thông báo sẽ rút toàn bộ binh lính khỏi Syria. Nhưng sau đó, ông chủ Nhà Trắng lại thay đổi ý định khi nhấn mạnh một số binh sĩ Mỹ vẫn ở lại Syria để “bảo vệ” các mỏ dầu.

Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama mà lúc này ông Biden giữ cương vị Phó Tổng thống Mỹ đã cho triển khai Operation Timber Sycamore, một chương trình bí mật hỗ trợ huấn luyện và cung cấp vũ khí do CIA thực hiện từ năm 2012.

Theo chương trình, Mỹ và các nước đồng minh đã vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí và cung cấp hàng tỉ USD cho “các tay súng nổi dậy trung hòa ở Syria”. Nhưng sau đó truyền thông Mỹ lại điều tra ra rằng, những “tay súng nổi dậy trung hòa ở Syria” thực tế có mối liên hệ với IS và mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Nga ném bom căn cứ bí mật của phiến quân

Không quân Nga tiếp tục chiến dịch không kích ở phía tây bắc Syria trong tuần qua và tấn công vào một “căn cứ bí mật” của nhóm nổi dậy hoạt đọng bên trong tỉnh Idlib.

Theo kênh RusVesna.SU, không quân Nga đã dội bom đạn xuống một căn cứ bí mật của nhóm phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) nằm trong tỉnh Idlib, khiến cơ sở này bị hủy hoại nặng nề.

“Các máy bay trinh sát trên không đã phát hiện hoạt động di chuyển và vị trí của căn cứ bí mật HTS, nằm cách tỉnh Idlib 18 km về phía bắc”, RusVesna.SU cho hay.

“Trong quá trình trinh sát, máy bay Nga phát hiện một chiếc xe tải chở theo súng máy, cùng một đường hầm dưới lòng đất được các tay súng HTS dùng để giấu vũ khí. Sau đó, các máy bay ném bom Su-24 phá hủy cơ sở bí mật của HTS. Cũng trong quá trình quan sát khu vực rừng núi, máy bay trinh sát đã phát hiện sở chỉ huy chiến trường của HTS nằm trong một tòa nhà và đã dùng bom chính xác tấn công”, RusVesna.SU cho biết thêm.

Theo RusVesna.SU, “chiến dịch tấn công khủng bố của không quân Nga là phản ứng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ không có khả năng kiểm soát các nhóm phiến quân mà Ankara quản lý, trong khi lực lượng này vẫn tấn công vào các khu vực mà chính quyền Damascus nắm giữ nằm trong vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib”.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-nga-nem-bom-pha-nat-can-cu-bi-mat-cua-phien-quan-syria-276941.html