Tình hình Syria: Nga có 'động thái lạ' với Iran tại căn cứ Hmeymim

Nga có 'động thái lạ' khi cho phép Iran sử dụng căn cứ Hmeymim; Mỹ bị nghi ngờ vận chuyển IS từ Syria về các căn cứ quân sự ở Iraq là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Nga có "động thái lạ" với Iran tại căn cứ Hmeymim

Trong một động thái hiếm có, Nga cho phép Iran tiếp cận căn cứ không quân Hmeymim ở phía tây Syria.

Theo hãng tin AMN, máy bay vận tải IL-76 của Syria được phát hiện bay từ sân bay Mehrabad của Iran tới căn cứ không quân Hmeymim nằm gần thành phố biển Jableh thuộc tỉnh Latakia của Syria.

Căn cứ không quân Hmeymim của quân đội Nga ở Syria. (Ảnh: AMN)

Căn cứ không quân Hmeymim của quân đội Nga ở Syria. (Ảnh: AMN)

Đáng nói, máy bay vận tải IL-76 thường xuyên được sử dụng trong các chuyến bay từ Tehran tới Damascus và đang nằm trong tầm giám sát của quân đội Israel.

“Israel nhiều lần đã phá hủy các cơ sở quân sự của quân đội Iran trên lãnh thổ Syria, cũng như hủy hoại hàng loạt cơ sở quân sự nhằm ngăn chặn máy bay Iran chở theo vũ khí hạ cánh xuống Syria. Song Nga đang cho phép Iran sử dụng đường băng tại căn cứ Hmeymim ở tỉnh Latakia. Động thái của Nga sẽ khiến chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp phải nhiều thách thức để thực hiện tuyên bố sẵn sàng tấn công Iran ở mọi thời điểm”, AMN cho hay.

Cũng theo AMN, bằng việc cho phép Iran sử dụng căn cứ không quân Hmeymim, Nga đẩy Israel vào tình thế khó. Bởi nếu Israel cả gan tấn công cơ sở quân sự của Nga, không chỉ máy bay quân sự Israel bị phá hủy mà lãnh thổ Israel cũng sẽ bị Nga tấn công.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett đã đưa ra tuyên bố khẳng định tăng cường tấn công vào các lực lượng Iran hoạt động ở Syria. Thậm chí, Israel còn tìm cách đánh đuổi quân đội Iran ra khỏi lãnh thổ Syria.

Kể từ khi lên nắm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào năm ngoái, ông Bennett đã thể hiện thái độ ngày càng cứng rắn trước các vấn đề liên quan tới Syria.

Hồi tháng Ba, Bộ trưởng Bennett tuyên bố Israel sẽ tiếp tục tấn công Iran và Hezbollah, bất chấp dịch Covid-19 cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người trên khắp thế giới.

Mỹ bị nghi vận chuyển IS từ Syria về Iraq

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin, các binh sĩ Mỹ trên hai chiếc trực thăng cùng 6 xe quân sự và các tay súng phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu đã thực hiện một chiến dịch bí mật và bắt cóc hai người ở phía đông bắc tỉnh Hasakah vào ngày 4/5.

Phía Mỹ và SDF cho hay mục tiêu của chiến dịch quân sự là nhằm vào một ngôi nhà ở ngôi làng Quraish nằm cách biên giới Iraq 1 km vào đêm 4/5. Một trong hai người bị bắt cóc được cho là công dân mang quốc tịch Iraq.

Liên quan tới vụ việc trên, SANA không cung cấp thông tin về mục đích bắt cóc của quân đội Mỹ. Nhưng SANA nhắc lại rằng trong những năm gần đây, Mỹ từng nhiều lần thực hiện những sứ mệnh bí mật như vậy để vận chuyển các tay súng IS ở hai tỉnh Hasakah và Deir ez-Zor của Syria tới những căn cứ quân sự ở Iraq.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin được SANA công bố.

Thông tin về chiến dịch quân sự bí mật của Mỹ được công bố chỉ sau chưa đầy 24 giờ nhóm phiến quân tại Iraq có tên Harakat Hezbollah al-Nujaba vốn là một nhánh của Các lực lượng huy động nhân dân (PMF) thân với chính quyền Baghdad cho công bố đoạn video được cho ghi lại hình ảnh các trực thăng của Mỹ hạ cánh xuống thị trấn ở Syria vào ban đêm và vận chuyển các tay súng khủng bố từ Syria về Iraq.

Hiện đoạn video được quay bằng camera hồng ngoại từ xa của Harakat Hezbollah al-Nujaba chưa được quân đội Mỹ lên tiếng xác thực. Thời điểm đoạn video được quay cũng không được công bố. Do đó, không rõ thông tin mà SANA đăng tải và đoạn video trên có liên quan tới nhau hay không.

Syria và các lực lượng đồng minh nhiều lần lên tiếng cáo buộc Washington trang bị vũ khí và huấn luyện cho các tay súng khủng bố IS và al-Qaeda nhằm gây dựng đội quân gây bất ổn ở Syria hoặc âm mưu lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar Assad. Giới chức Mỹ đã phủ nhận cáo buộc trên.

Kể từ đó, căng thẳng giữa người dân địa phương, người Kurd, quân đội Syria và quân đội Mỹ ở khu vực đông bắc Syria liên tiếp leo thang. Thậm chí, người dân địa phương không ít lần đối đầu và cản đường phái đoàn quân sự Mỹ hoạt động tại các bãi khai thác dầu khí.

Video: Mỹ bị nghi vận chuyển IS từ Syria về Iraq

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-nga-co-dong-thai-la-voi-iran-tai-can-cu-hmeymim-62174.html