Tình hình Syria: Mỹ tăng cường lực lượng tới cứ điểm, Nga ra tay ngáng đường

Quân đội Mỹ tăng cường lực lượng tới cứ điểm ở đông bắc Syria nhưng bị quân đội Nga cản đường; Quân đội Syria tiếp tục rà phá bom mìn trong vùng kiểm soát là những diễn biến mới nhất về tình hình Syria.

Quân đội Mỹ tăng cường lực lượng tới đông bắc Syria

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) đặt trụ sở tại Anh cho hay, quân đội Mỹ đã cho tăng cường lực lượng tới căn cứ ở tỉnh Al-Hasakah của Syria.

Đoạn video được SOHR công bố hôm 2/5 cho thấy, khoảng 30 chiếc xe tải thuộc liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã di chuyển từ Iraq vào khu vực đông bắc Syria.

Dù những thông tin chi tiết về hoạt động tăng cường lực lượng lần này của Mỹ không được hé lộ, nhưng nhiều khả năng liên quân của Mỹ được điều động tới căn cứ thuộc vùng Istrahat Wazir ở tỉnh Al-Hasakah sau khi di chuyển qua giao lộ Al-Walid.

Quân đội Mỹ ở Syria. (Ảnh minh họa)

Quân đội Mỹ ở Syria. (Ảnh minh họa)

Quân đội Nga – Mỹ lại “chạm trán”

Cũng trong ngày 2/5, quân đội Nga đã cản đường di chuyển của phái đoàn thuộc liên quân Mỹ tiếp cận một con đường ở đông bắc Syria.

Nguồn tin từ tỉnh Al-Hasakah cho hay, phái đoàn của liên quân Mỹ cố tình đi qua chốt kiểm soát của quân đội Nga tại vùng Al-Qamishli, nhưng bị quân đội Nga từ chối.

Hiện những thông tin về vụ “chạm trán” này chưa được công bố thêm.

Trong thời gian qua, quân đội Nga – Mỹ đã nhiều lần ngáng đường di chuyển của nhau trên các tuyến đường quanh Al-Qamishli. Thậm chí, hai bên từng xảy ra những va chạm nhỏ.

Quân đội Nga và Mỹ đều đang duy trì các căn cứ quân sự quy mô lớn ở tỉnh Al-Hasakah. Trong đó, quân đội Nga hiện nắm quyền kiểm soát sân bay lớn nhất trong vùng.

Cụ thể, một số nguồn tin trước đây cho biết Nga đang cho xây dựng một căn cứ quân sự mới tại Syria và được hình thành ngay tại sân bay Qamishli. Trong tương lai, sân bay Qamishli ở phía đông bắc Syria sẽ được nâng cấp và trang bị nhiều thiết bị vũ khí có độ khủng tương đương với căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia. Từ căn cứ Qamishli, quân đội Nga sẽ nắm toàn quyền kiểm soát phần phía đông Syria, sau khi quân đội Mỹ rút quân khỏi khu vực này.

Căn cứ không quân của Nga tại thành phố Qamishli đã sẵn sàng đón nhận dàn trực thăng và chiến đấu cơ tới hoạt động.

Hiện tại, các hệ thống phòng không tối tân Pantsir-S cũng đã được triển khai tới sân bay Qamishli để giúp quân đội Nga ngăn chặn đòn không kích và tấn công từ tên lửa hành trình.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các hệ thống phòng không Tor cũng cho thấy Nga đã sẵn sàng đáp trả bất cứ vụ tấn công nào từ bên ngoài.

Quân chính phủ Syria đã chuyển giao quyền kiểm soát sân bay Qamishli cho quân đội Nga sau thỏa thuận ký kết với phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) về việc để quân đội Syria tiếp cận một số khu vực ở phía đông bắc Syria.

Quân đội Syria tiếp tục rà phá bom mìn

Trong bản tin công bố hàng ngày hôm 2/5, Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết các kỹ sư thuộc quân đội Syria đã phát hiện và tiêu hủy 60 thiết bị nổ trong vòng 24 giờ tại các khu vực Arbil, Duma, Mazraat Mahmud, Jasim, Anhul, Kafr Shams và Al Harah thuộc tỉnh Daraa.

Ngoài ra, tuyên bố từ Trung tâm của Nga cho hay không có bất cứ người tị nạn nào trở về Syria từ hai quốc gia láng giềng là Lebanon và Jordan trong ngày 1/5, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến cả 3 quốc gia này quyết định đóng cửa các đường biên giới.

Đáng nói, trong lúc làm nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn được thi hành tại Syria, phía Nga không phát hiện bất cứ hành động vi phạm nào, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại khẳng định có 3 vụ vi phạm.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran hiện giữ vai trò là giám sát lệnh ngừng bắn ở Syria. Ngoài ra, Nga thường xuyên tiến hành hoạt động cứu trợ nhân đạo cũng như giúp chính quyền Damascus thiết lập hành lang an toàn để người tị nạn Syria trở về nước.

Video Mỹ tăng cường lực lượng tới Syria:

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-my-tang-cuong-luc-luong-toi-cu-diem-nga-ra-tay-ngang-duong-62010.html