Tình hình Syria: Mỹ 'bỏ rơi' SDF, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tấn công bất kỳ lúc nào, LHQ lên tiếng

Ngày 7/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, quân đội nước này đã sẵn sàng phát động các chiến dịch chống các chiến binh người Kurd ở Syria vào bất cứ lúc nào, sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không cản trở chiến dịch này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố sẽ tấn công bất người Kurd ở Syria kỳ lúc nào. (Nguồn: Hurriyet Daily News)

Phát biểu với báo giới, đề cập đến các chiến binh người Kurd, ông Erdogan nhấn mạnh: "Có một cụm từ mà chúng tôi luôn nói: Chúng tôi có thể tới vào bất kỳ đêm nào mà không cần cảnh báo. Chẳng có lý do gì mà chúng tôi phải tiếp tục chịu đựng các mối đe dọa từ những nhóm khủng bố này".

Tuyên bố được đưa ra sau khi sáng cùng ngày, Mỹ đã thông báo với chỉ huy các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd chỉ huy tại Syria rằng, các lực lược Mỹ sẽ không bảo vệ họ trước các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở bất cứ đâu.

Theo một quan chức Mỹ, các lực lượng Mỹ đã sơ tán 2 chốt giám sát tại Tel Abyad và Ras al Ain ở Đông Bắc Syria, dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng Mỹ khác trong khu vực này hiện vẫn ở nguyên vị trí đóng quân.

Trước tình hình này, điều phối viên nhân quyền của Liên hợp quốc về Syria, ông Panos Moumtzis thông báo: "Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra... chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất". Ông này đồng thời nhấn mạnh, có "rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời" về những hậu quả của chiến dịch quân sự này.

QT

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-syria-my-bo-roi-sdf-tho-nhi-ky-tuyen-bo-tan-cong-bat-ky-luc-nao-lhq-len-tieng-102337.html